Tin mới

Nhiều ngư dân Vũng Tàu liều lĩnh ra biển kiểm tra tài sản giữa cơn bão số 9 quét qua

Chủ nhật, 25/11/2018, 13:13 (GMT+7)

Trưa 25/11, trong khi bão số 9 với gió to mưa lớn, nhiều ngư dân ở Vũng Tàu mang dây thừng ra biển neo lại tàu thuyền.

Trưa 25/11, trong khi bão số 9 với gió to mưa lớn, nhiều ngư dân ở Vũng Tàu mang dây thừng ra biển neo lại tàu thuyền.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 10h ngày 25/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km.

Tại Vũng Tàu có gió giật mạnh, mưa rất lớn.

Thế nhưng vẫn có nhiều ngư dân bất chấp nguy hiểm ra biển kiểm tra lại tài sản.

Họ mang theo dây để neo lại tàu thuyền.

 

Họ mang theo dây để neo lại tàu thuyền.

 
 

Ông Nguyễn Văn Mười cùng đồng nghiệp vừa ra ngoài tàu để theo dõi tình hình cơn bão. "Chúng tôi phải kiểm tra ghe có bị ngập nước nhiều không. Ngập nhiều thì phải tát bớt nước ra cho ghe khỏi chìm. Với máy móc mà ngâm nước sẽ hỏng ngay. Biết là nguy hiểm nhưng cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi".

Quốc Chiến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news