Tin mới

Nhiều người mang gạch đá chặn cao tốc Nội Bài

Thứ ba, 08/11/2016, 11:35 (GMT+7)

Sáng nay (8/11), nhiều người dân thuộc địa bàn nằm trên cao tốc Nội Bài đã đổ ra đường chặn xe yêu cầu chính quyền địa phương phải có phương án phòng ngừa TNGT hiệu quả.

Khoảng 8h sáng nay (8/11), người dân một số địa phương thuộc địa bàn nằm trên cao tốc Nội Bài đã đổ ra đường, gây ùn tắc giao thông.

Những vật dụng như gạch đá, xe đạp, xe máy..., được người dân dàn hàng ngang chắn đường không cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài. Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin trên Báo Giao thông, Tiền phong, khoảng 8h sáng nay (8/11) trên cao tốc Nội Bài (đoạn qua xã Nam Đồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Nguyên nhân do người dân địa phương mang các vật cản như gạch đá, lốp xe, phương tiện xe đạp, xe máy ra giữa đường để chặn các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sự việc khiến giao thông trên đường cao tốc Nội Bài ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Báo Giao thông

Sự việc đã khiến giao thông ở cả 2 hướng từ sân bay Nội Bài vào trung tâm TP. Hà Nội và chiều ngược lại đều bị chặn đứng, ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện ô tô phải nối đuôi nhau nằm chờ thông đường, nhiều hành khách vì chờ lâu cũng xuống xe khiến tình trạng nhốn nháo trên tuyến ngày càng nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương, dân quân tự vệ đã xuất hiện và can thiệp đưa các chướng ngại vật vào ven đường, tuyên truyền bà con ngừng việc chặn đường để phương tiện giao thông di chuyển bình thường. Đến khoảng 9h10', sau 10 phút thuyết phục, tuyến đường đã được lưu thông trở lại.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news