Tin mới

Nhìn thấy "bàn tay ma" này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp

Thứ hai, 20/08/2018, 11:03 (GMT+7)

Không chỉ có ngoại hình đáng sợ, loại nấm này còn có thể khiến bạn tử nạn đó.

Không chỉ có ngoại hình đáng sợ, loại nấm này còn có thể khiến bạn tử nạn đó.

Thoạt nhìn hình ảnh này, bạn thử đoán xem chúng là gì nào?

Nhìn thấy bàn tay ma này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp - Ảnh 1.
 

Chắc hẳn không ít bạn phải thốt lên trông chúng thật ghê rợn - chẳng khác nào 1 bàn tay của người đã khuất ngoi lên mặt đất cả, phải không?

Thế nhưng lại gần nhìn kĩ xem, nó đích thị là 1 loài nấm, và là loài kịch độc nữa.

Tên thật của loài nấm này là Xylaria polymorpha. Thế nhưng tên dài, khó nhớ quá, mà hình dáng lại giống ngón tay thây ma đội mồ sống dậy nên người ta đặt cho chúng biệt danh khác là "nấm bàn tay", hay "nấm ngón tay người chết"...

Loài nấm này cao khoảng 3 - 10cm, đường kính 2,5cm, thân cứng, đầu tròn và thường mọc vào mùa xuân ở các cây gỗ mục.

Nhìn thấy bàn tay ma này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp - Ảnh 2.
 

Cấu tạo bên trong của nấm "ngón tay người chết".

Lúc mới mọc lên từ đất, nấm có hình dáng tròn trịa, màu trắng đục giống móng tay con người.

Nhưng đến giai đoạn cuối chu trình sống, nấm chuyển sang màu đen và dần thối rữa. Đặc biệt, lúc này chúng chứa độc tố cực mạnh, có thể giết người.

Độc tố chính được cho có trong loại nấm này là trichothecene mycotoxin, hợp chất gây ra những triệu chứng khó chịu, tác động đến gan, thận, suy giảm tế bào máu...

Thế nên, khi nhìn thấy nấm này, tốt nhất bạn nên tránh xa và đừng dại mà ăn chúng đấy!

Nhìn thấy bàn tay ma này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp - Ảnh 3.
 

Tuy vậy có vẻ ngoài kỳ dị, thế nhưng ở góc độ nào đó, chúng lại khá có ích. Cụ thể, chúng sử dụng hệ men để phân giải chất hữu cơ thành vô cơ, biến lá khô thành chất mùn, chất khoáng.

Nhìn thấy bàn tay ma này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp - Ảnh 4.
 
Nhìn thấy bàn tay ma này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp - Ảnh 5.
 
Nhìn thấy bàn tay ma này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp - Ảnh 6.
 
Nhìn thấy bàn tay ma này ngoi lên mặt đất, đừng dại mà đụng vào kẻo hối không kịp - Ảnh 7.
 

Khi đến giai đoạn cuối chu trình sống, nấm chuyển sang màu đen và dần thối rữa.

Đồng thời, Xylaria polymorpha còn đồng hóa chất đơn giản giúp tăng độ phì nhiêu của đất.

Một thông tin nữa là nấm ngón tay chết chóc này không chỉ mọc mỗi trong rừng mà có thể xuất hiện ngay trong vườn nhà - ở những thân gỗ mục nát.

Vì thế, dù có thấy lạ đến mấy thì bạn không nên hái, ăn thử loại nấm này. Bởi không, chúng có thể khiến người ăn nó thành 1 "thây ma" thật sự.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news