Tin mới

Nhóm côn đồ truy sát, ném vỡ kính xe khách khiến hành khách hoảng sợ

Thứ tư, 17/08/2016, 08:24 (GMT+7)

Sẵn hơi men trong người, nhóm thanh niên chạy xe máy lạng lách rồi bất ngờ rượt đuổi ném đá vỡ kính xe khách Sơn Tùng trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) khiến nhiều hành khách la hét hoảng sợ.

Sẵn hơi men trong người, nhóm thanh niên chạy xe máy lạng lách rồi bất ngờ rượt đuổi ném đá vỡ kính xe khách Sơn Tùng trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) khiến nhiều hành khách la hét hoảng sợ.

Mảnh kính vỡ văng tung tóe bên trong xe khách hãng Sơn Tùng sau khi bị nhóm thanh niên dùng đá tấn công. Ảnh: Zing News

Trên Zing News đưa tin, khoảng 19h ngày 16/8, trong lúc xe khách Sơn Tùng chạy tuyến TP Quy Nhơn đi Đà Nẵng, bất ngờ bị nhóm thanh niên đi 2 xe máy Exciter màu xanh và xe Wave màu đỏ đuổi theo ném vỡ kính ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Theo đơn tường trình, trong lúc đón khách ở thị trấn Mộ Đức, tài xế Uông Nhật Hùng (42 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) phát hiện 3 thanh niên chạy xe máy đến chọc phá. Thấy họ nồng nặc hơi men, ông Hùng lái xe chở khách nhanh chóng cho xe rời đi.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên hung hãn bất ngờ rồ ga xe máy đuổi theo suốt quãng đường khoảng 5 km, các đối tượng liên tục đánh võng rồi dùng vật cứng gõ đùng đùng bên hông xe.

Khi nhóm nhân viên hãng Sơn Tùng dừng ôtô lại kiểm tra ở gần khu vực chợ Thi Phổ trên Quốc lộ 1 (xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức) thì nhóm thanh niên nhặt 2 hòn đá bên đường ném thẳng vào phía trước đầu xe và phía bên tài khiến kính vỡ nát.

"Thời điểm ấy, nhiều hành khách kêu cứu hoảng sợ, nằm rạp người xuống ghế để lánh nạn. Riêng tôi do không tránh kịp, nhiều mảnh kính vỡ văng trúng vùng lưng gây bị thương", tài xế chưa hết bàng hoàng kể lại. 

Theo một số hành khách, thời điểm xảy ra vụ việc, 2 sinh viên trường Đại học Quy Nhơn ngồi phía trước đầu xe cùng dãy ghế với tài xế nên la hét, hoảng sợ. 2 tay cô gái trẻ vội ôm đầu cúi rạp người nằm dưới ghế để tránh đá cùng kính vỡ văng trúng...

Hiện, hãng xe Sơn Tùng đã trình báo vụ việc đến Công an huyện Mộ Đức. Toàn bộ hành khách rất may không bị thương và được hãng này chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình.

Xe khách bị ném vỡ kính ngày 10/7 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ). Ảnh: Zing News

Trước đó, một vụ ném đá xe khách táo tợn khác đã xảy ra lúc 23h ngày 10/7 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ).

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ do ông Phạm Ngọc Thơ (62 tuổi, trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) điều khiển đang lưu thông thì bị nhóm thanh niên ném đá vào xe.

Thấy tiếng động mạnh, ông Thơ dừng xe thì phát hiện kính trước bị vỡ. Nhóm thanh niên đứng bên đường hò nhau bỏ chạy. Theo tài xế Thơ, trên xe lúc đó có 10 hành khách, may mắn không ai bị thương. Đối tượng chủ mưu cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Mặc dù tình trạng ném đá xe khách đã xảy ra nhiều năm, nhưng những vụ tái diễn vẫn xảy ra thường xuyên. Theo các luật sư, các mức chế tài theo quy định hiện nay về xử phạt hành chính hay xử lý hình sự những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đều chưa đủ tính răn đe.

Nhiều vụ, đối tượng say rượu rồi rủ nhau ném “giải say”, ném “cho vui”; nhiều vụ các nhà xe cạnh tranh làm ăn thuê người ném đá để dằn mặt đối thủ. 

Tại điểm a khoản 7 Điều 11 Nghị định 171/ 2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt với mức phạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng cho hành vi này.

Tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 và được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC về hành vi ném đá xe khách nói riêng và các phương tiện lưu thông đường bộ, đường sắt nói chung.

Với hành vi ném đá xe khách mà dẫn tới chết người hoặc chết nhiều người thì sẽ bị xử lý sau khi xem xét nhiều khía cạnh như lỗi, động cơ phạm tội, tính nguy hiểm cho xã hội, hậu quả thực tiễn… để truy cứu trách nhiệm hình sự theo: tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác dẫn đến chết người theo Điều 104 Bộ Luật Hình sự; tội vô ý làm chết người theo Điều 97 Bộ Luật Hình sự; thậm chí là Tội giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ luật này.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: quốc lộ 1