Tin mới

Những câu hỏi quanh vụ phóng viên VTV bị chém khi nhập vai điều tra

Thứ tư, 11/05/2016, 09:40 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phóng viên VTV bị chém khi nhập vai điều tra, nhiều độc giả cho rằng phần thông tin trong trao đổi của một lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên với báo chí sau vụ việc là chưa thỏa đáng. 

Liên quan đến vụ phóng viên VTV bị chém khi nhập vai điều tra, nhiều độc giả cho rằng phần thông tin trong trao đổi của một lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên với báo chí sau vụ việc là chưa thỏa đáng. 

[mecloud]zQLFGhZ9h8[/mecloud]

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Dân trí đăng tải, chiều 8/5, phóng viên và quay phim của Đài truyền hình Việt Nam đang đóng vai người đi buôn chè để điều tra, tìm hiểu thông tin một cơ sở sản xuất ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thì bị chém bị thương.

Trên Tuổi trẻ dẫn cuộc trao đổi với ông Nhữ Văn Tâm, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên vào tối 10/5, trong đó ông Tâm cho biết: đã nhận được báo cáo từ các cơ quan chức năng của huyện Đại Từ về vụ việc.

“Theo báo cáo ban đầu, phóng viên không trình báo được giấy tờ chứng minh mình là phóng viên nên phải xác minh kỹ xem có đúng là nhà báo không, cũng phải tìm hiểu quy trình tác nghiệp có đúng luật không”, báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Tâm nói.

Những câu hỏi quanh vụ phóng viên VTV bị chém khi nhập vai điều tra

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh làm rõ vụ 2 phóng viên VTV 24 bị chém trong lúc ghi hình tác nghiệp. Ảnh: Dân trí

Nhiều độc giả cho rằng phần thông tin trong trao đổi của ông Nhữ Văn Tâm, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên như trên là chưa thỏa đáng. 

Trước tiên là việc phóng viên điều tra lén ghi hình. Theo một độc giả là có hơn 20 năm trong nghề báo, quay lén là một trong những nghiệp vụ quan trọng của phóng viên, nhất là phóng viên điều tra. "Nếu là điều tra mà không đóng vai, ghi lén thì sao có được thông tin chính xác, sao gọi là điều tra", độc giả này nói. 

Một nhà báo khác cũng bình luận "Lãnh đạo tỉnh nói thế này, vậy là lần sau chúng em đi điều tra chắc phải báo cáo trước với các bác là em đi điều tra vụ abc hay sao???". 

Đề cập đến hành vi chém người của chủ xưởng sản xuất chè và việc hai nạn nhân trong vụ việc không có thẻ nhà báo, một số độc giả cho rằng, hai việc này hoàn toàn tách bạch. "Chém người là vi phạm pháp luật, dù hai nạn nhân trong vụ việc là nhà báo hay không cũng không ảnh hưởng tới với định tội của hành vi này", độc giả Hoàng Thanh nói. 

Theo thông tin trên các báo đã đăng tải, 2 phóng viên của VTV24 là Lưu Tuấn và Phùng Định nhập vai điều tra nghi án dùng hóa chất đánh mốc chè tại gia đình ông Nguyễn Anh Minh (trú tại tổ dân phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Trong quá trình bí mật ghi hình, 2 phóng viên này bị con ông Minh là Nguyễn Duy Tùng phát hiện. Tùng yêu cầu ông Tuấn bỏ máy quay ra nhưng ông Tuấn không đồng ý. Ông Tùng cầm dao chém vào cánh tay trái ông Tuấn.

Hai phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đã vứt máy quay lại nhà ông M. và chạy đến Công an huyện Đại Từ trình báo. Ông Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ khâu 4 mũi tại vị trí bị chém bên cánh tay trái ông Tuấn.

Trên Tuổi trẻ dẫn thông tin từ công an huyện Đại Từ cho biết, sau khi chém phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam, ông Tùng đã đến công an địa phương tự thú. Tại đây, ông Tùng khai không biết hai người đến nhà mình quay lén là phóng viên. Khi ông Tuấn vứt máy lại và bỏ đi, ông Tùng đã đập vỡ máy quay. Công an huyện Đại Từ đang tạm giữ ông Tùng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên Dân trí, sáng ngày 9/5, qua hệ thống thư điện tử, CA huyện Đại Từ nhận được giấy giới thiệu của Trung tâm tin tức VTV 24 Đài truyền hình Việt Nam cử ông Tuấn và ông Định đến UBND huyện Đại Từ liên hệ công tác.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news