Tin mới

Những hình ảnh mưa lũ kinh hoàng tại miền Bắc

Thứ hai, 03/08/2015, 08:43 (GMT+7)

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, cho đến ngày 4/8, ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Theo đó, tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, cho đến ngày 4/8, ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Theo đó, tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp.

[mecloud] CuxvquyC1h[/mecloud]

Video: Xe máy trong nhà bị lũ đánh bật, cuốn trôi ở Điện Biên.

Mưa lũ miền Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp

Chỉ trong hai ngày 1 và 2/8, cơn mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc đã khiến 4 người chết, gần 300 căn nhà bị sập đổ, lũ cuốn, ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị tắc cục bộ. 

Thống kê ban đầu từ các địa phương ở miền Bắc, đợt mưa lớn gây lũ, ngập lụt trong hai ngày 1 và 2/8 đã làm 4 người chết, 7 người bị thương. Trong số 4 người chết ở Lai Châu có 2 mẹ con bị thiệt mạng do sạt lở đất đá ngày 1-8; Sơn La có một phụ nữ bị thiệt mạng do lũ cuốn ngày 1/8; Vĩnh Phúc  có 1 người đi đánh cá ở  phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên bị chết vào ngày 1/8 do nước cuốn trôi vào cống thoát nước.

Về nhà cửa, Lào Cai có 4 nhà bị sập, Điện Biên có 2 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 150 nhà bị  thiệt hại, tốc mái (Điện Biên: 131 nhà; Tuyên Quang: 2 nhà; Lai Châu: 1 nhà; Yên Bái 6 nhà; Sơn La: 10 nhà), hàng trăm nhà bị ngập nước.

Nhiều đồ đac của người dân tại thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bị cuốn trôi sau cơn lũ ập về sáng 1/8. Ảnh: Lao động 

Bên cạnh đó có  2.466 ha diện tích lúa bị ngập, thiệt hại (Điện Biên: 650 ha; Tuyên Quang: 1330 ha; Cao Bằng: 20 ha; Sơn La: 129 ha); Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 680 ha (Điện Biên: 650 ha; Cao Bằng: 30 ha); Có hơn 11.5000 gia cầm, gia súc bị chết. Nhiều công trình thuỷ lợi, giao thông ở các địa phương bị hư hại...

Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, cho đến ngày 4/8, ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa trong 2 ngày (đến 3-8) ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ 30-70mm (riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định 100-150mm). Tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực Việt Bắc và Tây Bắc 100-200mm; có nơi trên 200mm.

Từ ngày 3/8 đến 4/8  trên hệ thống sông Hồng- sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Những hình ảnh mưa lũ kinh hoàng tại miền Bắc

Thành phố Cẩm Phả ngập trong biển nước. Ảnh: Lao động

Hà Nội: Báo động cấp 1 về cấp điện sinh hoạt và chống ngập

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã ban hành lệnh báo động cấp 1 về cấp điện sinh hoạt và chống ngập.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã ban hành lệnh báo động cấp 1 nhằm triển khai các phương án đảm bảo điện sinh hoạt, cũng như chống ngập úng trên địa bàn thành phố.

Những hình ảnh mưa lũ kinh hoàng tại miền Bắc

Một số tuyến đường tại Hà Nội đã bị ngập úng cục bộ ngày 1/8. (Ảnh: Dân trí)

Tại các khu vực có đặt trạm bơm tiêu lớn như: trạm bơm Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì hay các địa điểm đầu mối dễ xảy ra úng ngập trên địa bàn thành phố, Tổng Công ty Điện lực đều bố trí hai nguồn điện lưới và máy phát điện dự phòng để kịp thời hoạt động chống úng ngập.

Bên cạnh đó, các công ty điện lực, các bộ phận chuyên môn đều trực điều hành 24/24h, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho sinh hoạt.

Những hình ảnh mưa lũ kinh hoàng tại miền Bắc
Ảnh: VTV

Cao Bằng: Sạt lở núi, ba người mất tích

Theo TTXVN, khoảng 21h45 ngày 2/8, tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, hàng vạn khối đất đá đã đổ xuống một ngôi nhà gỗ, khiến ba người mất tích trong đống đổ nát, 5 người bị thương hiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Thông Nông.

Những hình ảnh mưa lũ kinh hoàng tại miền Bắc

Hiện trường vụ sạt lở, vùi lấp ba người. (Ảnh: Báo Cao Bằng điện tử)

Các cơ quan chức năng đang huy động mọi lực lượng và phương tiện để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, đất đá trên núi cao vẫn đang có hiện tượng sạt lở nên công tác tiếp cận hiện trường rất nguy hiểm.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà này nằm trong số 5 hộ bắt buộc phải di chuyển do nguy cơ sạt lở đất, nhưng không biết vì lý do gì cả gia đình lại có mặt tại nhà cũ và đã xảy ra tai nạn.

Quảng Ninh: phá đập, giải cứu 500 hộ dân ở TP.Uông Bí

Rạng sáng 2/8, hơn 200 hộ dân sinh sống tại khu hồ Công Viên, phường Quang Trung và phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí đã bị bất ngờ sau khi nước hồ đột nhiên tràn vào trong nhà sau một cơn mưa lớn trước đó. Chiều cùng ngày tại huyện Tiên Yên đã có 3 xã bị cô lập và ngập lụt sau các cơn mưa trước đó, có chỗ ngập sâu hơn 2 m. Huyện Tiên Yên đã di dời 30 hộ dân với 88 nhân khẩu tại nơi xung yếu đến chỗ an toàn. Tại các thôn, bản bị chia cắt, huyện đã chỉ đạo công tác ứng cứu tại chỗ, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản. 

Đường vào khu vực danh thắng Yên Tử bị cô lập, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Những hình ảnh mưa lũ kinh hoàng tại miền Bắc

Nước tràn qua đập Đá Trắng (xã Tràng Lương, H.Đông Triều, Quảng Ninh) sau mưa lũ lớn lịch sử. Ảnh: Thanh niên

Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh niên tại khu vực đập tràn sát hồ Công Viên lúc 10h ngày 2/8, hàng chục công nhân cùng máy xúc đang phá bớt một phần mặt đập để tạo dòng chảy để nước trong hồ thoát nhanh hơn.

Trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND TP.Uông Bí cho biết do trận mưa đêm trước quá lớn, nước trong hồ không thoát kịp nên tràn vào nhà dân. Trước tình hình cấp bách, UBND thành phố đã đề xuất phá bớt đập tràn để nước thoát ra sông Sinh.

Cũng theo ông Tú, việc phá bớt con đập để nước nhanh ra sông không ảnh hưởng gì tới dân cư hạ lưu sông Sinh. Trưa 2/8, tình trạng ngập lụt trên địa bàn thành phố cơ bản đã cải thiện.

Tại Điện Biên ngoài sự cố vỡ hồ, ao nuôi cá gây ngập lụt thị trấn Tuần Giáo ngày 1-8, ngày 1 và 2-8 tại thành phố  Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé,  xảy ra mưa to gây ngập úng cục bộ và sạt lở 1.000 m3 đất. Lực lượng tham gia khắc phục có  238 bộ đôi và dân quân.

Tại Hà Giang vào lúc 5 giờ ngày 2-8  ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, mưa lũ làm đổ tường bao nhà dân làm bị thương 1 người. Địa phương huy động 20 bộ đôi và dân quân khắc phục hậu quả.

Tại Lào Cai, mưa lớn diễn ra trong nhiều giờ khiến chính quyền phải sơ tán gấp 36 hộ dân ở các huyện Sa Pa, Bắc Hà ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở ngay trong đêm. Mưa lũ gây sạt lở làm nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bị ách tắc. Hơn 20 ha lúa đang trổ bông của xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai bị ngập nước, hư hỏng hoàn toàn.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai cho biết sáng nay, cha con anh Thào A Dình (44 tuổi) và con Thào A Dề (15 tuổi) đi xe máy đến đoạn tỉnh lộ 152 thì bị đất đá sạt lở xuống đường làm bị thương.

Tại  Bắc Kạn ngày 1/8 ở xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn xảy ra sạt lở 50 m3 đất đá, ảnh hưởng đến 4 hộ dân. Địa phương huy động 45 bộ đội và dân quân than gia khắc phục.

Tại Lạng Sơn, mưa lớn chiều nay gây ngập lụt cục bộ ở các tuyến đường Phai Vệ, Ngô Quyền. Có đoạn ngập sâu đến 70 cm khiến nhiều phương tiện phải quay đầu vì sợ chết máy. Sáng nay, bà Trần Thị Slao, trú tại xã Đào Viên, huyện Tràng Định đi bè mảng qua sông Kỳ Cùng bị nước dâng cao cuốn mất tích. Lực lượng dân quân thôn, xã, đồn biên phòng Tràng Định huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

Tại Hải Phòng, cơn mưa kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều khiến các khu vực như quận Kiến An, Ngô Quyền bị ngập lụt cục bộ. Một số nhà dân ở nơi trũng bị nước tràn vào nhà. Các tuyến đường chính như Phan Đăng Lưu, Trần Nhân Tông…nước ngập quá bánh xe ôtô, nhiều phương tiện chết máy. Tối 2/8, xã đảo Việt Hải (huyện Cát Hải) vẫn bị ngập sâu. 4 ngày nay, mưa lớn liên tục khiến nước ở đây rút chậm, hiện còn dâng đến gần một mét.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news