Tin mới

Những vị khách đặc biệt xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ bảy, 04/10/2014, 08:45 (GMT+7)

Văn Trọng Nguyên rất “cáo” trong hoạt động tội phạm. Hắn thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động, không lưu trú nhất định ở một căn nhà nào trong 4 căn nhà hắn thuê. Hằng ngày hắn di chuyển như con thoi khiến trinh sát đeo bám khá vất vả. Rồi bỗng nhiên đến khoảng giữa tháng 3-2013 thì hắn mất dạng. Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát ma túy - CATP Hồ Chí Minh chỉ đạo trinh sát kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bằng mọi cách lần ra tung tích cũng như dấu vết hoạt động tội phạm của đối tượng nguy hiểm này.

Văn Trọng Nguyên rất “cáo” trong hoạt động tội phạm. Hắn thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động, không lưu trú nhất định ở một căn nhà nào trong 4 căn nhà hắn thuê. Hằng ngày hắn di chuyển như con thoi khiến trinh sát đeo bám khá vất vả. Rồi bỗng nhiên đến khoảng giữa tháng 3-2013 thì hắn mất dạng. Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát ma túy - CATP Hồ Chí Minh chỉ đạo trinh sát kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bằng mọi cách lần ra tung tích cũng như dấu vết hoạt động tội phạm của đối tượng nguy hiểm này.

 

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Chân dung kẻ cầm đầu

Văn Trọng Nguyên (sinh năm 1977, thường trú phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM) được xác định là kẻ cầm đầu tổ chức buôn bán vận chuyển ma túy quy mô lớn qua đường hàng không. Vụ án 6,1 kg ma túy bị cơ quan công an bắt giữ ngay tại sân bay là bằng chứng cho những hoạt động hết sức nguy hiểm của đối tượng cầm đầu này.

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, và vụ vận chuyển 6,1 kg ma túy từ Lào về Việt Nam bị phát hiện bắt giữ tại sân bay này là vụ đầu tiên được phát hiện. 3 đối tượng bị bắt với tang chứng 6,1 kg ma túy đá, 15.000USD, 7 điện thoại di động. Khám xét 4 nơi ở của kẻ cầm đầu Văn Trọng Nguyên, thu giữ 1 xe ôtô Toyota (không giấy tờ, gắn biển số giả) loại 5 chỗ ngồi và một số vật chứng liên quan.

Để cùng các cơ quan chức năng bắt giữ làm rõ vụ án này, lực lượng trinh sát đã tốn khá nhiều công sức. Từ tài liệu thu thập của trinh sát, ngày 7-1-2013, thượng tá Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Nguyễn Hoàng Thắng quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, giao cho Phó phòng Phùng Văn Đẳng trực tiếp chỉ huy điều tra phá án.

Phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh tiến hành xác minh được biết, Nguyên có vợ là Nguyễn Thị Cẩm Tú, có một đứa con dưới 36 tháng tuổi. Nguyên thuê 4 căn nhà tại địa bàn quận Bình Thạnh để ở và hoạt động buôn bán ma túy. Nguyên đã nhiều lần sang Lào mua ma túy đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài rồi vận chuyển đường bộ vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng rất lớn.

Chuyến bay chở những hành khách đặc biệt

Đến giữa tháng 4-2014, thì Nguyên móc ráp đường dây buôn bán vận chuyển ma túy. Từ biện pháp nghiệp vụ, trinh sát có được nguồn tin: ngày 27-4, Nguyên cùng hai đối tượng đã đáp máy bay qua Viên Chăn (Lào) mua ma túy và sẽ về cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 4-5. Đề phòng bất trắc, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay sáng 4-5 và chỉ đạo các trinh sát phối hợp chặt chẽ với Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra xem có đúng tên Nguyên đi trên chuyến bay này không. Đến 12 giờ cùng ngày, xác định đúng Nguyên cùng hai tên đồng bọn có mặt trên chuyến bay và sẽ hạ cánh lúc 15h10, trinh sát lập tức triển khai kế hoạch “đón” những hành khách đặc biệt này.

"Hot girl chuyển giới" Trâm Anh bị bắt khi đang giao thuốc lắc
Nên đọc
15 phút sau khi máy bay hạ cánh, Nguyên cùng hai đồng bọn đi cách nhau khoảng 3 mét với thái độ hết sức bình thản, tuy nhiên Nguyên không thể ngờ khi hắn và đồng bọn vừa đến nhận chiếc vali hành lý thì lập tức được lực lượng phối hợp mời vào phòng đặc biệt để kiểm tra. Cả ba tên sững sờ khi các chiến sĩ lấy ra từ 3 chiếc vali tổng cộng 7 gói nylon chứa khoảng 6kg ma túy đá, 7 điện thoại di động, 15.000USD.

Trước bằng chứng không thể chối cãi về hành vi buôn bán vận chuyển ma túy, Văn Trọng Nguyên cùng hai tên đồng bọn là Ngô Trung Dũng (sinh năm 1986, thường trú thôn Quảng Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bảo Huy (sinh năm 1993, ở phường 1, quận Bình Thạnh) buộc phải ký vào biên bản phạm pháp quả tang và được áp giải về cơ quan điều tra để cung khai hành vi phạm tội.

Ngay trong đêm 4-5, PC47 kết hợp với Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám xét khẩn cấp 4 căn nhà Văn Trọng Nguyên thuê làm nơi hoạt động buôn bán ma túy gồm: căn nhà ở đường Phan Bội Châu, phường 14, quận Bình Thạnh, thu giữ 3 cục kim loại hình trụ tròn có ký hiệu chữ S (nghi là dụng cụ để ép thuốc lắc), 2 xe môtô; căn nhà trên đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh thu giữ 1 con đội màu đỏ (nghi là dụng cụ dùng để ép thuốc lắc), 1 cân điện tử; căn nhà ở phường 13, quận Bình Thạnh thu giữ 1 xe ôtô Toyota loại 5 chỗ ngồi (xe không có giấy tờ, gắn biển số giả).

Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, sau những chuyến “lọt” máy soi ở cửa khẩu sân bay trước đây, Nguyên nghĩ không thể may mắn tiếp được nên quyết định chuyển hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 27-4, Nguyên thuê Ngô Trung Dũng và Bảo Huy cùng mình sang Lào mua ma túy đá đưa về Việt Nam tiêu thụ, nếu trót lọt Nguyên trả cho Dũng và Huy mỗi người 50 triệu đồng. Khi đến Viên Chăn, Nguyên mua 7 gói ma túy đá của một người Lào giá 25.000 USD giao cho Dũng 2 gói, Huy 3 gói, 2 gói còn lại Nguyên bỏ vào vali của mình rồi lên máy bay từ Viên Chăn, quá cảnh qua sân bay Phnom Penh (Campuchia) về sân bay Tân Sơn Nhất.

Văn Trọng Nguyên còn khai, vào khoảng đầu tháng 4-2013, Nguyên gọi Huy qua nhà một đối tác ở phường 13, quận Bình Thạnh lấy một gói ma túy đá đem qua cầu chữ Y giao cho người tên Quang lấy 400 triệu đồng về đưa cho Nguyễn Thị Cẩm Tú vợ của Nguyên.

Bảo và Huy không phủ nhận lời khai của Nguyên và thừa nhận đã 3 lần đi giao ma túy cho Nguyễn Thị Cẩm Tú đến các đối tác, lấy về số tiền trên 300 triệu đồng. Còn Nguyễn Thị Cẩm Tú thì khai đã “phụ” chồng 4 lần đi giao ma túy cho các đối tác, lấy về gần 100 triệu đồng.

Từ kết quả đấu tranh bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố, tạm giam 3 bị can Văn Trọng Nguyên, Ngô Trung Dũng và Bảo Huy để tiếp tục điều tra làm rõ tội trạng. Nguyễn Thị Cẩm Tú tuy bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo ANTĐ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news