Tin mới

Những vụ cảnh sát giao thông bị hành hung, chống đối

Thứ tư, 09/07/2014, 11:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ý thức tham gia giao thông ở nước ta, đang là thực trạng đáng báo động. Khi bị lực lượng chức năng “tuýt còi”, thì nhiều trường hợp manh động hành hung, chống đối.

 

 

(Tinmoi.vn) Ý thức tham gia giao thông ở nước ta, đang là thực trạng đáng báo động. Khi bị lực lượng chức năng “tuýt còi”, thì nhiều trường hợp manh động hành hung, chống đối.

Vụ việc diễn ra khoảng khoảng 11h30 ngày 10/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt đèn đỏ ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Trần Phú, TP Thanh Hóa, thiếu tá Ngô Hồng Hải (CSGT Thanh Hóa) phát hiện Trần Quang Độ (SN 1994, ngụ phố Phú Thọ, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), vi phạm giao thông. Bị thiếu tá Hải yêu cầu xuống xe kiểm tra giấy tờ, Độ tỏ ra bất hợp tác và buông lời thóa mạ sau đó nhiều lần vật ngã, dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu người cảnh sát. Sau đó, Độ bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Khoảng 10h30 đêm 22/2/2013, trong lúc đại úy Phạm Ý Nguyện và thượng úy Nguyễn Ngọc Trí đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Ngô Mây, TP.Kon Tum) thì phát hiện 3 thanh niên vi phạm.

Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe, nhưng người điều khiển không chấp hành và bỏ chạy, đại úy Phạm Ý Nguyện và thượng úy Nguyễn Ngọc Trí điều khiển ôtô đuổi theo nhưng mất dấu đối tượng. Bỗng, ở đâu xuất hiện một tốp 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ném mũ bảo hiểm vào xe công an. Sau đó, có thêm đối tượng đến cùng 4 người trên sử dụng gậy gỗ và gạch đá vây đánh hai chiến sĩ CSGT bị thương. 

Những đối tượng hành hung gồm: Nguyễn Thành Công (30 tuổi), Lưu Chí Đức, Nguyễn Quang Trung (đều 17 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi) và Lương Vĩnh Đắc (23 tuổi)- cùng ngụ tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bị tạm giam, xử lý.

Ngày 7/6/2012, tại thị trấn Đồng Đăng, Hoàng Minh Phong (18 tuổi, trú thị trấn Đồng Đăng) bị hai cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra do đi xe máy không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm. Thanh niên này lập tức có lời lẽ thóa mạ, chống đối và hành hung những người thi hành công vụ. Sau đó, Phong đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi trên.

Trưa 28/7/2011, chiến sĩ Văn Thành Luân đang điều tiết giao thông tại đoạn đường D2 và Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) thì phát hiện Trần Đại Phúc (nguyên trung úy cảnh sát cơ động, công an TP HCM) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Anh Luân không thổi còi mà từ phía sau đi lại dùng gậy gõ vào vai của Phúc để ra hiệu chặn xe kiểm tra.

Ngay lập tức, Phúc quay lại hỏi với vẻ thách thức rồi xuống xe đấm vào mặt anh cảnh sát giao thông. Xô xát xảy ra, Phúc đã nhặt cây gậy sắt dưới đường đánh trả lại Luân.

Nguyên trung úy cảnh sát cơ động Trần Đại Phúc tại tòa.

Ngày 6/12/2011, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) đã tuyên phạt Trần Đại Phúc (31 tuổi) 7 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Chiều 7/3/2012, Tổ công tác 141 (Công an Hà Nội) do trung tá Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng đứng chốt ở ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng xử lý các trường hợp vi phạm. Khi thấy nam thanh niên đi xe PCX có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, trung tá Chung bố trí hơn chục cảnh sát chặn xe. Song, để thoát thân thanh niên này đã tăng ga tông thẳng khiến viên trung tá bị thương nặng. 

Nguyên nhân của những sự việc trên, xuất phát từ ý thức tham gia và chấp hành luật lệ giao thông của người dân. 

 Ý thức tham gia giao thông ở nước ta, đang là thực trạng đáng báo động. Việc bắt gặp những hình ảnh, như vượt đèn đỏ, người dân băng qua đường giữa làn xe tấp nập hay không đội mũ bào hiểm khi tham gia giao thông, tràn lên vỉa hè khi đường bị ùn ứ… ở nước ta như chuyện cơm bữa.

Ý thức chấp hành kém, nhưng khi bị lực lượng chức năng “tuýt còi”, thì nhiều người sẵn sàng chống đối thậm chí hành hung CSGT. 

Tuy nhiên, thái độ làm việc và ý thức chấp hành điều lệnh của lực lượng CSGT cũng cần nâng cao. Ví như vụ việc "cảnh sát cơ động đánh cảnh sát giao thông", nếu như chiến sĩ CSGT Văn Thành Luân làm đúng điều lệnh nghành khi phát hiện người vi phạm thì đã không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news