Tin mới

Nổ bình hơi, hai người văng xa hàng chục mét tử vong

Thứ năm, 15/01/2015, 07:01 (GMT+7)

Vụ nổ làm các nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống, toàn bộ khu vực nhà làm sợi hủ tiếu bị sụp đổ, chiếc bình hơi bay xa khoảng 300m.

Vụ nổ làm các nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống, toàn bộ khu vực nhà làm sợi hủ tiếu bị sụp đổ, chiếc bình hơi bay xa khoảng 300m.


 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 14/1, tại một gia đình làm nghề sản xuất sợi hủ tiếu ở thôn Tịch Tây (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành). Vụ nổ khiến 3 người đang làm việc bị thương vong.

Nạn nhân tử vong là chị Kiều Thị Mỹ Loan (25 tuổi) và em Kiều Đức Thanh (16 tuổi, thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa) là hai chị em ruột. Trong đó, người chị còn đang mang thai được 7 tuần. Người bị thương là anh Ngô Văn Minh, chủ cơ sở sản xuất sợi hủ tiếu.

Nổ bình hơi, hai người văng xa hàng chục mét tử vong

Hiện trường vụ nổ bình hơi, hai người văng xa hàng chục mét tử vong

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, sau tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà chuyên sản xuất sợi hủ tiếu do anh Ngô Văn Minh (31 tuổi) làm chủ. Gạch đá và mái tôn văng hàng trăm mét sang các ngôi nhà gần đó, khói bốc lên nghi ngút. Vụ nổ làm các nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống, toàn bộ khu vực nhà làm sợi hủ tiếu bị sụp đổ, chiếc bình hơi bay xa khoảng 300m.

Theo ghi nhận của phóng viên Vnexpress  tại hiện trường, thi thể của chị Loan và em Thanh văng xa cách ngôi nhà hơn 30 m. Chủ của ngôi nhà cũng bị văng xa được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc bình hơi từ vụ nổ nặng khoảng 500 kg nằm cách hiện trường hơn 400 m.

Liên quan đến sự việc, trên Tuổi trẻ dẫn lời Đại tá Võ Đình Nhành, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC66) Công an Quảng Nam, cho biết qua kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, nguyên nhân vụ nổ có thể do trang thiết bị thiếu an toàn.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Trước mắt huyện Núi Thành đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân hơn 10 triệu đồng.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news