Tin mới

Nổ kho đạn ở Gia Lai: Bộ đội đập cửa thông báo người dân

Thứ năm, 11/01/2018, 14:20 (GMT+7)

Sau khi tiếng nổ lớn xảy ra, bộ đội chạy ra hô hoán người dân di tản để tránh nguy hiểm.

Sau khi tiếng nổ lớn xảy ra, bộ đội chạy ra hô hoán người dân di tản để tránh nguy hiểm.

Thông tin về sự việc VietNamNet, anh Nguyễn Văn Sáu (thôn Hà Lồng, xã Kdang, nhà cách hiện trường vụ nổ khoảng 500m) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Anh Sáu cho hay, gia đình anh đang ngủ thì nghe tiếng nổ đùng đùng. Anh Sáu mở cửa nhìn ra khu vực Lữ đoàn 273 thì thấy lửa bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ dữ dội.

Nổ kho đạn ở Gia Lai. Ảnh: Pháp luật TPHCM.

Theo anh Sáu, một lúc sau có bộ đội chạy ra hô hoán người dân di tản để tránh nguy hiểm.

Nhiều người dân cũng cho hay, khi nghe thấy tiếng nổ, bộ đội chạy đến từng nhà đập cửa thông báo “kho đạn nổ, chạy càng xa càng tốt”.

Thông tin trên Lao động, ngay trong đêm xảy ra vụ nổ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với công an, cấp ủy, chính quyền huyện Đắc Đoa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức sơ tán nhân dân và bộ đội ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực xảy ra vụ nổ.

Ngay trong đêm 10/1, người dân sơ tán đã trở về nhà an toàn, theo báo cáo của cơ quan chức năng vụ nổ may mắn không gây ra thiệt hại về người.

Đến sáng 11/1, các cơ quan chức năng của Quân đoàn 3 tiếp tục thông báo cho nhân dân khu vực xảy ra vụ nổ không đi làm, đề phòng đạn phát nổ.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc này.

Theo đó, vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 10/1, kho chứa đạn của Lữ đoàn 273/Quân đoàn 3 đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát nổ. Vụ nổ gây rung chấn cả khu vực, ngay cả TP.Pleiku cách xa 25km, người dân cũng có thể nghe tiếng nổ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news