Tin mới

Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: Nghi vấn còn một hố đạn chưa nổ

Thứ tư, 03/01/2018, 10:35 (GMT+7)

Người dân sống gần hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh cho biết, cơ sở thu mua phế liệu này đã chôn 4 hố đạn nhưng trong vụ này mới có 3 hố phát nổ, hiện vẫn còn một hố.

Người dân sống gần hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh cho biết, cơ sở thu mua phế liệu này đã chôn 4 hố đạn nhưng trong vụ này mới có 3 hố phát nổ, hiện vẫn còn một hố.

Liên quan đến vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh, theo Dân trí đưa tin, nhiều người bị thương, người dân sống gần hiện trường cho biết cơ sở thu mua phế liệu này đã chôn 4 hố đạn nhưng trong vụ này mới có 3 hố phát nổ, hiện vẫn còn một hố.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh Soha/Trí thức trẻ

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Theo Tri thức trực tuyến, Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết sự cố xảy ra tại làng nghề tái chế phế thải. UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội đến hiện trường để làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu có thể do người dân mua vật liểu nổ về để chế xuất phế liệu nên dẫn đến nổ. Theo Vnexpress, vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong lúc rạng sáng 3/1 đã khiến 2 cháu bé tử vong và nhiều người khác bị thương.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (5 tuổi). Sáng cùng ngày, gia đình đã đưa các thi thể về nhà lo hậu sự.

Tám người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh gồm:

1. Đặng Đình Tiến (bố cháu Trang)

2. Lưu Thị Sen (mẹ cháu Trang)

3. Nguyễn Văn Lợi (bố cháu Nam)

4. Đặng Thị Thắm (mẹ cháu Nam)

5. Đặng Đình Tuyến

6. Nguyễn Thị Nhung

7. Đặng Thị Hoa

8. Đặng Thị Ánh Dương

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news