Tin mới

Gần chục căn nhà ở Sài Gòn sập sau tiếng nổ lớn, ít nhất 1 người chết

Thứ bảy, 18/10/2014, 06:19 (GMT+7)

Gần giao lộ Lê Thị Riêng- TA19, phường Thới An, quận 12, TP.HCM đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng, khiến nhiều căn nhà bị sập đổ, ít nhất 1 người chết, 4 người bị thương, nghi vấn còn nạn nhân bị chôn vùi.>>Xác định “nghi phạm” gây ra vụ nổ kinh hoàng ở Đà Lạt>> Video nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng ở phố Tô Hiệu>>Danh tính nạn nhân trong vụ nổ kho chứa hóa chất tại Sài Gòn 

Gần giao lộ Lê Thị Riêng- TA19, phường Thới An, quận 12, TP.HCM đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng, khiến nhiều căn nhà bị sập đổ, ít nhất 1 người chết, 4 người bị thương, nghi vấn còn nạn nhân bị chôn vùi.


Hiện trường vụ nổ khiến nhiều căn nhà bị sập. Ảnh: Tuổi trẻ 

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 15h ngày 17/10, một tiếng nổ lớn phát ra từ địa chỉ số nhà 46 đường TA19, quận 12, TP.HCM. Sau đó nhiều ngôi nhà bên cạnh bị rung chuyển, và sập, người dân chạy toán loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người từ lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở cảnh sát PCCC TP HCM, quân đội, công an địa phương được huy động đến hiện trường. Nhiều xe cứu thương hú còi inh ỏi liên tục ra vào hiện trường.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều ngôi nhà bị đổ sập, nứt tường, hư hỏng mái, trong đó có ba căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Đặc biệt tại hiện trường, phát hiện trong đống đổ nát có rất nhiều hóa chất, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải sử dụng mặt nạ, bình oxy để tìm cách đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Thượng tá Phan Đình Vinh (Phó phòng chỉ đạo, hướng dẫn PCCC, Cảnh sát PCCC TP.HCM) xác nhận trên Zing, vụ nổ đã làm 1 người tử vong, 2 người còn mất tích và 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục đào bới hiện trường đổ nát, nơi có rất nhiều thùng phi nghi đựng hoá chất để tìm kiếm nạn nhân.

Nhiều mảnh tôn vương vãi khắp hiện trường vụ nổ

Hiện toàn tuyến đường TA19 bị phong toả, cả khu vực mất điện. Tiếng động từ vụ nổ khiến nhiều người dân cách xa hiện trường nhiều km vẫn có thể nghe thấy.

Theo đại tá Lê Tấn Bửu, phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cho biết, cơ quan đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể vụ nổ xuất phát từ một công ty sản xuất phân bón gần đó.

 

Danh tính nạn nhân được công an xác nhận:

Tử vong: Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1995 quê ở Đồng Tháp.

4 người bị thương: Nguyễn Thị Thùy Vân (1984), Phạm Thị Thùy Dương (2000), Đoàn Hùng (1968) và cụ Nguyễn Văn Xúc (khoảng 70 tuổi).

Hai nạn nhân mất tích: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (1984) và Huỳnh Thị Tâm (1978).

 

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news