Tin mới

Nổ lò luyện thép, hai công nhân bị bỏng nặng

Thứ ba, 14/04/2015, 07:33 (GMT+7)

“Tôi đang lui cui cho thép vào lò thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, tôi bị hất văng ra ngoài, bị bỏng rát ở mặt và 2 tay, 2 chân", anh Nguyễn Văn Hoàng - một nạn nhân vụ bỏng kể lại giây phút lò luyện thép bất ngờ phát nổ.

“Tôi đang lui cui cho thép vào lò thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, tôi bị hất văng ra ngoài, bị bỏng rát ở mặt và 2 tay, 2 chân", anh Nguyễn Văn Hoàng - một nạn nhân vụ bỏng kể lại giây phút lò luyện thép bất ngờ phát nổ.

Theo tin tức trên Infonet, vụ việc xảy ra chiều 10/4, tại nhà máy thép An Hưng Tường (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Hai công nhân bị bỏng nặng được xác định là  Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980, quê Bình Phước) và Lê Văn Tâm (SN 1992, quê Hà Tĩnh).

Nổ lò luyện thép, hai công nhân bị bỏng nặngAnh Nguyễn Văn Hoàng -  nạn nhân vụ nổ lò luyện thép bị bỏng nặng đang nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh: CAND

Cụ thể, vào thời điểm trên, khi các công nhân đang làm việc tại khu vực lò tạp chất nhà máy thép thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Anh Hoàng và Tâm được đồng nghiệp đưa ra ngoài sơ cứu , sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Theo các bác sĩ, anh Hoàng được xác định bị bỏng nặng toàn thân với diện tích 47%, còn anh Tâm bị bỏng 10% ở vùng mặt. Đến chiều ngày 13/4, cả hai vẫn đang được theo dõi và phẫu thuật ghép da.

Kể lại sự việc trên báo Công an nhân dân, anh Nguyễn Văn Hoàng – nạn nhân vụ nổ phán đoán nguyên nhân lò phát nổ là do nguyên liệu còn lẫn tạp chất, khi gặp nhiệt độ cao .

“Tôi đang lui cui cho thép vào lò thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, tôi bị hất văng ra ngoài, bị bỏng rát ở mặt và 2 tay, 2 chân. Tôi được đưa ra khỏi hiện trường và được sơ cứu, rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện”, anh Hoàng kể.

Cũng theo anh Hoàng, anh đã vào làm ở công ty này khoảng 3 năm nay và trước đó cũng từng xảy ra vụ nổ do nguyên liệu còn lẫn tạp chất nhưng rất may không ai bị thương.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng xác minh.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news