Tin mới

Nổ lớn kho đạn tại Lữ đoàn 273 tăng thiết giáp ở Gia Lai

Thứ năm, 11/01/2018, 08:49 (GMT+7)

Mới đây, khu vực kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 (thuộc Quân đoàn 3, đóng tại địa bàn xã K'dang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã xảy ra cháy nổ lớn khiến các vùng phụ cận bị rung chuyển.

Mới đây, khu vực kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 (thuộc Quân đoàn 3, đóng tại địa bàn xã K'dang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã xảy ra cháy nổ lớn khiến các vùng phụ cận bị rung chuyển.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, VOV, lúc 22h ngày 10/1, người dân khu vực huyện Đắk Đoa và các vùng lân cận huyện Mang Yang đều nghe tiếng nổ rền vang từ khu vực kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 (thuộc Quân đoàn 3, ở xã Kdang, huyện Đắk Đoa). Ngay sau đó, có rất nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Vụ việc khiến rất nhiều người dân xôn xao.

Ngay trong đêm 10/1, trao đổi với VTC News, Đại tá Lê Tuấn Hiền, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ của quân đội.

"Tôi vừa nhận thông tin của cơ quan chức năng nên chưa xác minh có người thương vong hay không. Hiện cơ quan chức năng đang đến hiện trường để làm rõ vụ nổ", đại tá Hiền cho biết.

Nổ kho đạn tại Lữ đoàn 273, nhiều khu vực ở Gia Lai rung chuyển - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ nổ được người dân ghi lại. Ảnh VTC 

Ngay sau khi nhận được tin, ông Lê Viết Phẩm - Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết đang có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân vụ nổ và ước tính tài sản bị thiệt hại. Vụ nổ khiến khu vực huyện Đăk Đoa và một số vùng phụ cận tại TP Pleiku, thậm chí huyện Ia Grai bị rung chuyển.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để sơ tán người dân.

Hà Trang (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news