Tin mới

Nổ mìn, đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập mỏ đá ra ngoài

Thứ hai, 30/06/2014, 09:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do khối lượng đá quá lớn, không thể dùng máy xúc để đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Vì vậy, lực lượng cứu hộ đã dùng mìn để nổ đá, tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài.

(Tinmoi.vn) Do khối lượng đá quá lớn, không thể dùng máy xúc để đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Vì vậy, lực lượng cứu hộ đã dùng mìn để nổ đá, tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài.

Khoảng 10h30 ngày 29/6, thi thể anh Vi Tiến Luận (29 tuổi), ở xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, là nạn nhân cuối cùng còn mắc kẹt lại đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Đại diện của lực lượng cứu hộ cho biết, nạn nhân nằm sâu dưới lớp đất đá khoảng 10m, công tác cứu hệ hết sức khó khăn.

Hiện trường vụ việc.

Ban đầu, chúng tôi định đưa máy xúc công suất lớn vào để vận chuyển đá ra ngoài, phục vụ công tác tìm kiếm thi thế nạn nhân. Tuy nhiên, do lượng đá đổ xuống quá quá lớn phương án dùng máy xúc là không khả thi. Cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã phải dùng mìn để nổ đá nhỏ ra, sau đó dùng máy xúc chuyển đá ra ngoài mới có thể tiếp cận vị trí nạn nhân và đưa thi thể ra ngoài.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài (ảnh trái) và vị trí tìm thấy nạn nhân (ảnh phải).

Được biết, anh Vi Tiến Luận là người điều khiển máy xúc tại mỏ đá, khi đưa ra ngoài thi thể đã bắt đầu phân hủy. Trong chiều ngày 29/6, sau khi hoàn thành mọi thủ tục pháp y, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng. 

Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, ông Nguyễn Trung Kiên, cho biết huyện Tân Sơn đã hỗ trợ nạn nhân Vi Tiến Luận 5 triệu đồng; Đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần phí mai táng cho gia đình anh Luận.

Trong một diễn biến có liên quan, Đại tá Hà Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Trần Phú liên quan vụ việc.

Vụ tai nạn sập mỏ đá xảy ra ngày 25/6 tại công trường thuộc Công ty TNHH Trần Phú đóng trên địa bàn xóm Giác 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ).

Hai công nhân bị vùi lấp là Hà Văn Diện (SN 1984) trú tại xã Thu Cúc và Vi Tiến Luận (SN 1985) lái xe máy xúc trú ở xã Sơn Hùng. Thi thể nạn nhân Hà Văn Diện được tìm thấy vào chiều tối ngày 26/6.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sập mỏ đá