Tin mới

Nơi đàn ông không phải làm gì, nhưng lại chết sớm nhất Việt Nam

Thứ ba, 27/10/2015, 15:47 (GMT+7)

Tại Sín Chải, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, Lào Cai, những người đàn ông nếu sống ở đây hầu như chẳng cần đi làm gì, hàng ngày chỉ ở nhà trông con, ăn cơm và uống rượu.

Tại Sín Chải, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, Lào Cai, những người đàn ông nếu sống ở đây hầu như chẳng cần đi làm gì, hàng ngày chỉ ở nhà trông con, ăn cơm và uống rượu.

[mecloud]J8zkAMHgyC[/mecloud]

Những người đàn ông nếu sống ở đây hầu như chẳng cần đi làm gì, hàng ngày chỉ ở nhà trông con, ăn cơm và uống rượu. Thế nhưng, những người vợ góa chồng, những đứa trẻ mồ côi cha là chuyện không hiếm bởi đàn ông ở đây thường không thọ quá 50 tuổi. 

Ông Cha De Đo năm nay 53 tuổi, được coi là người đàn ông thượng thọ nhất thôn cũng không hiểu vì sao mình lại sống được đến tuổi đó.

Dù những câu chuyện về mảnh đất ở thôn Sín Chải có những biểu hiện bất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người đã lan truyền nhiều năm nay nhưng với trình độ hạn chế những người dân ở đây đều cho rằng, việc đàn ông ở đây chết sớm là do họ uống rượu quá nhiều.

Theo VTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news