Tin mới

Việt Nam nhận lời tham dự Hội thao Quân sự quốc tế 2018 tại Nga

Thứ năm, 05/04/2018, 15:34 (GMT+7)

Việt Nam đã chính thức nhận lời tham dự Hội thao Quân sự quốc tế 2018 (International Army Games 2018) do Liên bang Nga chủ trì.

Việt Nam đã chính thức nhận lời tham dự Hội thao Quân sự quốc tế 2018 (International Army Games 2018) do Liên bang Nga chủ trì.

Theo báo Quân đội nhân dân, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu đã tập trung trao đổi về kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và thống nhất một số nội dung hợp tác thời gian tới.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng thông báo Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự và cử đội thi đấu một số môn tại Hội thao Quân sự quốc tế 2018 (International Army Games 2018) do Liên bang Nga chủ trì.

Việt Nam sẽ tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế 2018. Ảnh internet

"Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ cử quan chức phụ trách hợp tác quân sự với Nga tới diễn đàn kỹ thuật quốc phòng Army 2018. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ba đội tham gia thi đấu tại giải đua xe tăng 'Tank Biathlon', 'Nấu ăn dã chiến' và 'Sơ cứu chiến trường' trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2018", Ria Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu hôm 4/4.

Theo Vnexpress, giải đua xe tăng quốc tế (Tank Biathlon) được Nga tổ chức hàng năm tại trường bắn Alabino, với sự tham gia của nhiều đội đến từ quân đội nhiều quốc gia khác nhau. Các đội thường sử dụng xe tăng T-72B3 do Nga cung cấp, trừ Trung Quốc và Belarus tự mang theo khí tài tới thi đấu.

Cuộc thi có nhiều nội dung khác nhau như chạy đua trên địa hình phức tạp, vượt chướng ngại vật, bắn pháo, đòi hỏi tổ lái phải thuần thục kỹ năng điều khiển cũng như sử dụng vũ khí trang bị trên xe. Tổ lái sẽ phải khai hỏa cả pháo chính 125 mm và súng máy 12,7 mm vào các mục tiêu định trước ở khoảng cách hàng trăm đến hàng nghìn mét.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news