Tin mới

Nữ chủ tọa xử vụ ông Phan Văn Vĩnh: "Bị cáo không phải chào Hội đồng xét xử"

Thứ ba, 13/11/2018, 19:36 (GMT+7)

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

15h40 ngày 13/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành phần công bố cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thẩm phán liên tục chấn chỉnh tác phong các bị cáo

Ngay sau đó, HĐXX tuyên bố bước vào phần xét hỏi, với nhóm các bị cáo là đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. 

Theo ghi nhận, đến 16h40, HĐXX đã xét hỏi được 4 bị cáo gồm: Lê Văn Huy; Nguyễn Quốc Tuấn; Hoàng Văn Duy; Lê Anh Dũng. 

HĐXX xét hỏi nhóm các bị cáo làm "đại lý" đánh bạc.

Khi lên trả lời các câu hỏi của HĐXX, 2 bị cáo: Nguyễn Quốc Tuấn và Hoàng Văn Duy đứng chắp tay trước bụng và nói: "Bị cáo xin chào HĐXX" và lập tức bị vị chủ tọa nhắc "các bị cáo lên không phải chào HĐXX"

Trong phiên xử chiều nay, nhiều lần nữ thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương đã nhắc nhở các bị cáo: Không khoanh tay trước ngực, không cười, có thái độ nghiêm túc... khi lên khai báo. Trong phiên xử sáng nay, trước khi dừng tòa nghỉ trưa, bà Hương còn nhắc các bị cáo: Mặc trang phục nghiêm túc khi đến tòa và không mang theo điện thoại di động vào phòng xử.  

Bị cáo tham gia đánh bạc phục vụ "nghiên cứu" sản phẩm

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC) là người thứ 2 được gọi lên xét hỏi trong phiên xét xử chiều nay. Tuấn bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo lời khai bị cáo, Tuấn bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức "tài xỉu" từ tháng 4/2016 và chỉ làm việc với đại lý Lê Anh Dũng.

Để có thể đánh bạc, Tuấn khai dùng một tài khoản ngân hàng để giao dịch. Thời điểm bị công an phong toả tài khoản, bị cáo này trình bày trong tài khoản còn tiền và đây lương của bị cáo. 

Trong phần trình bày, bị cáo khai có một số cách đổi Rik ra tiền: Cụ thể qua thẻ cào, thẻ game, nạp tiền vào tài khoản di động… 

Nữ thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, chủ tọa phiên tòa xét xử đường đây đánh bạc nghìn tỷ.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, bị cáo biết việc mình làm là sai vì đã tham gia vào hành vi đánh bạc - Tuấn nói.

Trả lời câu hỏi của vị đại diện Viện kiểm sát về việc, khi đánh bạc sẽ chuyển tiền trực tiếp vào game hay phải chuyển bằng tài khoảng intenet banking? Bị cáo Tuấn nói phải sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền và trong game không có cách chuyển tiền trực tiếp.

"Việc bán tiền game cho đại lý là đại lý dùng tiền cá nhân và qua tài khoản ngân hàng", bị cáo Tuấn nói.

Trả lời câu hỏi của luật sư Trần Hồng Phúc (luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam) về việc tham gia vào việc đánh bạc game tài xỉu mục đích gì? Tuấn trả lời để phục vụ "nghiên cứu" cho công ty.

Chủ tọa: Bị cáo muốn lấy lại chứng minh thư hay để tiêu hủy?

Bị cáo Hoàng Văn Duy (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai trước HĐXX đã lập tài khoản để chơi đánh bạc trên game RikVip từ tháng 6/ 2016 và đến tháng 9/2016 thì không chơi nữa.

Duy khai nhận mua Rik của đại lý Lê Anh Dũng với mục đích lúc đầu chỉ là "giải trí nhưng khi đã thua nhiều thì lao vào chơi để gỡ lại tiền". Do bị cáo Duy có thái độ trả lời chưa nghiêm túc nên đã bị chủ tọa nhắc nhở.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc, quá trình điều tra có bị cơ quan điều tra thu giữ gì không? Duy trả lời bị thu giữ chứng minh thư nhân dân và chưa được trả lại.

Khi chủ tọa hỏi về việc có đề nghị gì với vật bị thu giữ này không? Bị cáo Duy nói không.

"Bị cáo có muốn lấy lại hay để tịch thu tiêu hủy?", chủ tọa nhắc lại. Bị cáo Duy trả lời muốn xin lại.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online) và các đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hành vi phạm tội này dựa vào sự trợ giúp của cựu tướng Vĩnh và Hoá - những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước, được giao đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp I và gần 6.000 đại lý cấp II, để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Họ bị cáo buộc lôi kéo gần 43.000 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng.

Nhóm phóng viên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news