Tin mới

Nữ sinh bị người yêu siết cổ, cướp tài sản

Thứ ba, 12/04/2016, 10:00 (GMT+7)

Sau khi cãi vã về việc người yêu cắm xe của mình để tiêu xài, L. đã bị người yêu xiết cổ đến bất động và lấy hết tài sản.

Sau khi cãi vã về việc người yêu cắm xe của mình để tiêu xài, L. đã bị người yêu xiết cổ đến bất động và lấy hết tài sản.

Theo Tuổi trẻ, Bùi Đức Tài (26 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk) và chị N.T.K.L (sinh viên một trường ĐH tại TPHCM) ở gần nhà nhau, có quan hệ tình cảm yêu thương với nhau. Năm 2011, L. lên TP.HCM học đại học và ở trọ tại Q.1, còn Tài đi làm thuê ở Bình Dương.

Mâu thuẫn cũng bắt đầu từ tháng 7/2014, khi Tài mượn xe máy của L. sau đó mang đi bán và tiêu hết số tiền đã bán xe.

Đến 13h ngày 17/10/2014, khi Tài đến nhà L. chơi thì hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khi nhắc lại chuyện Tài cắm xe. Tài đã ngồi đè lên người L. dùng tay siết cổ, đè đầu L. xuống nền gạch rồi mở hộc tủ lấy dây điện siết cổ L. cho đến khi L. nằm bất động.

Thấy người yêu không còn động đậy, Tài lấy mền đắp lên người L. Sau đó, lấy laptop, điện thoại di động của L. đem đi bán.

May mắn cho L. khi 15h30 cùng ngày, bạn cùng phòng với chị L. đi làm về đã đưa L. đi cấp cứu nên không tử vong.

Theo Zing, trước hành động của mình, ngày 11/4, Tài đã bị TAND TP HCM xử phạt 23 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news