Tin mới

Nữ sinh Hải Dương dùng guốc đánh bạn đến chết

Thứ bảy, 18/10/2014, 08:51 (GMT+7)

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm nữ sinh Hải Dương đã dùng guốc nhựa dài 22cm, đế nhọn dài 11cm đánh liên tiếp và lưng, gáy và đầu bạn, khiến nạn nhân chết do xuất  huyết não.

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm nữ sinh Hải Dương đã dùng guốc nhựa dài 22cm, đế nhọn dài 11cm đánh liên tiếp và lưng, gáy và đầu bạn, khiến nạn nhân chết do xuất  huyết não.

Theo tin tức từ báo Hải Dương, ngày 20/8, tại UBND xã Cẩm Vân, Cẩm Giàng, Hải Dương, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án 3 nữ sinh đánh chết bạn.

Phiên tòa xét xử nữ sinh Hải Dương đùng guốc đánh chết bạn

HĐXX đã tuyên phạt Bùi Thị Thu Hoài (SN 1998, trú xã Cẩm Định, Cẩm Giàng, Hải Dương) 9 năm tù, Nguyễn Thị Yến (SN 1999, trú xã Cẩm Văn), Vũ Thị Dịu (SN 1999, trú xã Cẩm Vũ) 6 năm tù về tội "Giết người". Một số nữ sinh khác bị xác định có hành vi gây rối TTCC, tuy nhiên đều dưới 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm, chỉ bị yêu cầu xử phạt hành chính.

HĐXX cũng buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 99,3 triệu đồng.

 

Theo cáo trạng của TAND tỉnh Hải Dương, nữ sinh Đào Thị Linh (SN 1999, trú thôn Hoàng Gia, Cẩm Giàng, Hải Dương) có mâu thuẫn với nhóm sinh Nguyễn Thị Yến, Khúc Thị Huệ, Ngô Thị Thu, Phạm Thị Nhung.

 

Khoảng 13h ngày 12/10/2013, Yến cùng nhóm bạn rủ thêm Vũ Thị Dịu, Bùi Thị Thu Hoài hẹn gặp Linh để giải quyết mâu thuẫn tại Đền Bia, xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, Hoài đã xông và tát Linh, túm tóc, tát liên tiếp vào mặt. Đặc biệt Hoài dùng guốc nhựa dài 22cm, đế nhọn dài 11cm ghì đầu Linh xuống để đánh liên tiếp vào lưng, gáy, đầu. Bị đánh liên tiếp, Linh lên cơn co giật.

Lúc này, Hoài và Yến sự hãi mới đưa dừng đánh, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến 17h20 cùng ngày, Linh tử vong.

Theo khám nghiệm tử thi, Linh bị xuất huyết não, màng phổi có nhiều chấm xuất huyết...Nguyên nhân tử vong là do bị xuất huyết não, có yếu tố chấn thương vùng đầu, cổ và lưng. Sau khi án mạng xảy ra, bố mẹ của Hoài và Yến đã đến nhà Linh bồi thường 50 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, HĐXX đưa ra nhận định cho rằng, các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ việc dùng guốc là vật rắn chắc để đánh vào người, đầu người khác có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng với ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác, nên các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần xem xét xử lý nghiêm.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news