Tin mới

Nữ sinh Khánh Hòa bị cắt đứt mu bàn tay khi đến trường

Thứ tư, 08/01/2014, 13:47 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vết thương sâu khiến đứt gân tay co duỗi ngón trỏ, vết thương dài hơn 10 cm.

(Tinmoi.vn) Vết thương sâu khiến đứt gân tay co duỗi ngón trỏ, dài hơn 10 cm.

Vết thương của M nghiêm trọng, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Vết thương của M nghiêm trọng, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Vụ việc xảy ra khoảng 6h30 phút sáng nay. Em H.S.L.M (14 tuổi, học sinh trường THCS Trần Quốc Toản, Nha Trang, Khánh Hòa) bị chém trọng thương khi đạp xe đến trường. Ngay sau đó, M vẫn cố gắng đạp xe đến trường rồi được thầy cô và một phụ huynh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bác sĩ Bùi Văn Bảo điều trị cho M cho biết vết thương ở mu bàn tay của em sâu, cắt đứt gân tay co duỗi ngón trỏ, lộ cả gân và xương, dài 10 cm, 2 ngón tay khác của e cũng bị tổn thương.

Được biết vào ngày 11/5/2013, ông Hà Danh Trí, bố M cũng bị đâm đứt ruột, thủng dạ dày bởi một người lạ mặt. Hiện công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Bảo Linh

Tinmoi/Seatimes

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news