Tin mới

Tóc bị quấn vào máy bơm nước đang chạy, một nữ sinh tử vong

Thứ tư, 06/04/2016, 09:38 (GMT+7)

Một nữ sinh đã sơ ý để tóc vướng vào dây dây curoa và mô tơ của máy bơm nước bị siết cổ gây tử vong tại chỗ.

Một nữ sinh đã sơ ý để tóc vướng vào dây dây curoa và mô tơ của máy bơm nước bị siết cổ gây tử vong tại chỗ.

Thông tin trên Người lao động và Dân trí, ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một học sinh nữ lớp 11 chết thương tâm do bị tóc cuốn vào máy bơm nước.

Nạn nhân là em  Đ.T.L. (SN 1999, học lớp 11 tại trường THPT Hậu Lộc 1, Thanh Hóa).

Góc nhà nơi đặt máy bơm nước cuốn tóc khiến em L. tử vong tại chỗ. Ảnh: Dân trí

Theo đó, khoảng 23h ngày 4/4, một vụ tai nạn đã xảy ra ngay tại cửa nhà của nữ sinh L. Khi đó, anh Nguyễn Trọng Thanh (SN 1980, thôn Thành Tuy) chở vợ đang lưu thông trên đường thì bị mất lái và đâm vào sân nhà L. dẫn tới tử vong.

Do vụ tai nạn để lại vũng máu ngay trước cửa nhà nên L. cùng bà ngoại đã lấy nước để dọn dẹp.

Tuy nhiên, khi bật nước nhưng không thấy có nước chảy ra, L. đã vào kiểm tra máy nước trong khi mọi người đang bàn tán về vụ tai nạn. Do sơ ý nên mái tóc của L. đã bị cuốn vào dây curoa và mô tơ của máy bơm nước, đầu bị kéo đập vào máy, một phần tóc siết cổ làm em ngạt thở.

Không thấy cháu, bà ngoại mới đi tìm thì phát hiện cháu gặp nạn đã hô hoán mọi người tới trợ giúp. Phải mất nhiều thời gian sau, mọi người mới đưa L. thoát ra khoie chiếc máy để đưa đi viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news