Tin mới

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam lao đao vì dịch Covid-19, tài sản ‘bốc hơi’ hơn 11.000 tỷ đồng

Thứ hai, 03/08/2020, 10:57 (GMT+7)

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo lao đao vì dịch Covid-19, khối tài sản 'bốc hơi' hơn 11.000 tỷ đồng.

Theo tin tức từ Thanh niên, tính vào thời điểm tháng 1/2020, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HDBank và Tổng giám đốc Vietjet, là nữ tỉ phú giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 2 trong tốp những người giàu nhất (sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup) với khối tài sản lên đến 31.352 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khối tài sản của bà Thảo sụt giảm mạnh do cổ phiếu liên tục lao dốc. Theo đó, tính từ đầu năm đến nay, tài sản của nữ tỉ phú giàu nhất Việt Nam đã “bốc hơi” mất gần 11.400 tỉ đồng (khoảng 500 triệu USD).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Internet

Theo Vnexpress, Vietjet liên tục thua lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo báo cáo tài chính quý II của công ty mẹ vừa công bố, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietjet chỉ đạt 1.970 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước do Coivd-19. Hãng hàng không này ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 1.122 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng, hãng hàng không giá rẻ này ghi nhận 9.194 tỷ đồng doanh thu, giảm 54% và lỗ ròng sau thuế 2.112 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 1.241 tỷ. Đây cũng là khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử kinh doanh của Vietjet, tính riêng ở mảng vận tải hàng không.

>>> Xem thêm: Bố chồng Tăng Thanh Hà lao đao vì dịch Covid-19, thua lỗ hàng trăm tỷ đồng

Theo đại diện doanh nghiệp, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp lên ngành hàng không toàn cầu và là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm về nhu cầu đi lại giữa các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Dù phải thực hiện lệnh cách ly xã hội trong hầu hết tháng 4, hãng bay này vẫn thực hiện được 300 chuyến bay chuyên dụng cho hàng hóa và 14.000 chuyến bay thương mại.

Hãng bay này cho biết, từ nay đến cuối năm tiếp tục tập trung vào các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hoá hoạt động như bảo hiểm xăng dầu trong giai đoạn giá thấp, tăng cường đàm phán giảm giá với các nhà cung cấp dịch vụ, cùng với gia tăng nguồn thu bay chở hàng... để tăng hiệu quả kinh doanh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news