Tin mới

Ô-sin đánh thuốc gia chủ, bị camera ghi hình

Thứ hai, 13/10/2014, 09:13 (GMT+7)

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Thị Thủy (17 tuổi, trú thôn Châu Thành 2, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Thị Thủy (17 tuổi, trú thôn Châu Thành 2, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội cướp tài sản.

 

Trưa 29/9, chị Phạm Khánh Huyền (29 tuổi, ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) đi làm về vào phỏng ngủ rót nước trong ấm nước đun sôi để nguội ra uống thì phát hiện nước có màu vàng và mùi lạ nên nói với chồng.

Anh Ngô Sỹ Hòa (35 tuổi, chồng chị Huyền) xem lại camera đặt trong nhà thì phát hiện Thủy, người giúp việc bỏ vật lạ vào ấm nước.

Nguồn ảnh: Báo Công an Nghệ An

Anh Hòa, chị Huyền nghi Thủy bỏ thuốc độc vào nước nên gặng hỏi thì Thủy nói “không biết”, do đó vợ chồng anh Hòa, chị Huyền đã báo công an. Viện khoa học hình sự giám định ấm nước cho thấy có thuốc thuốc an thần gây ngủ Rotundin.

Thủy khai, ngày 26/9, Thủy đến làm ô-sin cho gia đình vợ chồng anh Hòa, chị Huyền, thấy anh chị để ví tiền và tư trang “hớ hênh” nên đã đi mua thuốc ngủ để “chuốc” cho vợ chồng anh anh Hòa, chị Huyền ngủ li bì rồi cướp tài sản trốn vào Nam.

Được biết, bố mất sớm, nhà nghèo, Thủy vào Nam làm thuê và ngủ chung với một người quê Thanh Hóa, sinh con được 4 tháng nay. Gần đây, Thủy ôm con về gửi cho mẹ ở quê nhà chăm nuôi để đi làm ô sin.

Hiện Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên không bị bắt tạm giam.

Theo Phụ nữ TP.HCM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news