Tin mới

Ô tô tông liên hoàn 3 xe máy, 6 người thương vong

Thứ ba, 16/05/2017, 14:02 (GMT+7)

Do không làm chủ tốc độ khi lái xe từ Hậu Giang đến Sóc Trăng, tài xế ô tô đã va chạm liên hoàn với 3 xe máy, khiến một người chết, 5 người nhập viện.

Do không làm chủ tốc độ khi lái xe từ Hậu Giang đến Sóc Trăng, tài xế ô tô đã va chạm liên hoàn với 3 xe máy, khiến một người chết, 5 người nhập viện.

Chiếc ô tô lao xuống sông sau khi gây tai nạn. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên VietNamNet, Tri thức trực tuyến, ngày 16/5, Cơ quan Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 5 người khác bị thương nặng.

Một trong 3 xe máy bị hư hỏng nặng. Ảnh: FB

Khoảng 4h20 cùng ngày, Trần Văn Hoài (27 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) điều khiển xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên QL 1A hướng từ Hậu Giang về Sóc Trăng. Khi đến địa phận xã Đại Hải (huyện Kế Sách), chiếc xe bất ngờ mất lái tông trực diện vào 3 xe máy đang chạy cùng chiều. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục lao xuống sông cạnh quốc lộ. 

Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Nhỏ (60 tuổi, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách) tử vong. Ngoài ra, 5 người khác cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, công an huyện Kế Sách tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Văn Hai - Trưởng công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết tài xế Trần Văn Hoài đã đến cơ quan điều tra đầu thú sau khi gây tai nạn. 

Cũng theo ông Hai, thời điểm xảy ra tai nạn, xe chở bà Nhỏ lúc đó có 5 người. Anh Trần Quang Thái (38 tuổi) cầm lái, chở bà Nhỏ với 3 em bé ngồi giữa. Nạn nhân còn lại đi xe máy khác là ông Trần Văn Đạt, 60 tuổi, ngụ xã Đại Hải.

Các nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news