Tin mới

"Ốc đảo sa mạc" xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che

Thứ ba, 03/07/2018, 11:43 (GMT+7)

Hiện tượng ảo ảnh mặt nước phủ kín trên bề mặt đường nhựa tại Hà Nội dưới nắng nóng kỷ lục lên đến 45 độ C.

Hiện tượng ảo ảnh mặt nước phủ kín trên bề mặt đường nhựa tại Hà Nội dưới nắng nóng kỷ lục lên đến 45 độ C.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 2.

Miền Bắc và Trung Bộ đang phải trải qua đợt nắng nóng lớn nhất từ đầu hè, dự kiến kéo dài trong khoảng một tuần từ ngày 1/7 đến hết 7/7, luôn trong khoảng từ 37 độ trở lên.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 3.

Nắng nóng, người dân luôn tìm chỗ mát mẻ tránh nắng, hạn chế ra đường... chính vì vậy ,Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gần như không có bóng người qua lại (khoảng 12h trưa) dù là ngày thường hay kể cả cuối tuần.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 4.

Nhiệt độ trong ngày 2/7 đạt đỉnh điểm 45 độ C vào khoảng 13h45. Hai ngày trước đó, nhiệt độ tại thủ đô chỉ đạt ngưỡng 41 độ C ( nhiệt kế tại toà nhà Dầu Khí, phố Khâm Thiên).

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 5.

Trên đại lộ Thăng Long, đoạn km15 trên Cầu sông Đáy, khoảng 13h, bầu trời không một gợn mây, trời trong và có thể nhìn rõ chi tiết các toà nhà chọc trời của thủ đô ở khoảng cách gần 20km.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 6.

Tại đây, sức nóng trong không khí bốc lên từ mặt đường còn cao hơn không khí trong thành phố rất nhiều lần, vào khoảng hơn 60 độ C. Mặt đường xuất hiện những ảo ảnh giống như mặt nước được phủ kín trên bề mặt đường nhựa, soi bóng ôtô xe máy đi trên đường.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 7.

Thậm chí, ở ngay trên những tuyến phố trong nội đô cũng có thể bắt gặp hiện tượng này, người ta còn gọi là ảo ảnh hay "ốc đảo trên sa mạc". Ảo ảnh là một sự phản chiếu, chỉ có điều tấm gương ở đây không phải là kính, không phải là nước, mà chính là không khí. Đây là một hiện tượng quang học có thật và ghi nhận được trên máy quay, máy ảnh.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 8.

Nguyên nhân vật lý là trong điều kiện đường nhựa nóng (ở đây vào khoảng 60 độ C), không khí tại gần mặt đất có nhiệt độ cao hơn không khí trên cao, dẫn đến chiết suất không khí tăng theo độ cao. Trong điều kiện này, các tia sáng từ bầu trời xanh có thể được khúc xạ toàn phần đến mắt người quan sát. Do không khí luôn có các dòng đối lưu gây nhiễu loạn chiết suất, hình ảnh thu được luôn dao động như khi nhìn hình ảnh bầu trời phản xạ từ mặt nước.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 9.

Nắng nóng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, gặp khá nhiều khó khăn. Khi ra đường không có có mũ áo che kín, người dân tận dụng tối đa những gì có được như khăn, áo, bìa các tông... để che nắng.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 10.

Một lao động bốc vác chợ Đồng Xuân vận chuyển hàng dưới nắng nóng, đồ bảo hộ của anh là một chiếc nón lá đội đầu và một chiếc áo choàng phủ kín bằng bao tải bạt dứa.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 11.

Những người bán hàng rong trên phố cổ ngoài khăn mũ kín mít ra cũng tự chế cho mình những chiếc ô che nắng gắn trên xe đẩy hàng.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 12.

Một người đàn ông khác cũng gắn ô lên khung tay lái xe máy của mình để che nắng khi đi đường, nhưng có vẻ kiểu "độ" ô che nắng này nguy hiểm không chỉ cho lái xe mà cả những người xung quanh. Ảnh: Tùng Anh Lê.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 13.

Trên đường phố cũng xuất hiện không ít những chiếc xe được lắp thêm bộ "kit" chống mưa, che nắng được bán sẵn.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 14.

Người dân thủ đô đã quá quen với hình ảnh những "ninja" trùm mũ áo kín mít khi chạy xe máy trên đường phố, tuy nhiên với một chiếc khăn choàng phủ kín cả xe như này thì có thể thấy nắng nóng đến nhường nào.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 15.

Những đứa trẻ thấp thoáng bên dưới tấm khăn tắm lớn choàng phía sau lưng phụ huynh, chạy xe dưới nắng trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 16.

Với một số thanh niên thì chỉ cần che chắn nắng tạm bợ cho xong, phi xe lướt nhanh trên phố.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 17.

Để giải nhiệt, một vài hộ kinh doanh trên phố Hàng Giấy đã phun, tưới nước ra mặt đường.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 18.

Người dân dùng đủ các loại vật dụng như bạt, chiếu, bìa các tông, khăn... và thậm chí cả những tấm đệm giường để che chắn nắng cho xe cộ dựng trên vỉa hè.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 19.

Một thanh niên trên phố Khâm Thiên còn quấn chăn len kín mít cho chiếc xế yêu của mình.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 20.

Thậm chí với nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay tại miền Bắc, người ta còn phải tìm cách tránh nắng cho cả lợn khi vận chuyển.

Ốc đảo sa mạc xuất hiện trên phố, người Hà Nội choàng khăn tắm ra đường, quấn chăn che xế yêu - Ảnh 21.

Theo dự báo, trong những ngày tới Miền Bắc tiếp tục đón nhận nắng nóng trong khoảng 37 đến 40 độ C, tuy nhiên chiều và tối ngày 3/7, tại Hà Nội có thể có mưa giông giải nhiệt cho người dân thủ đô.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news