Tin mới

Ông lớn K+ lỗ nghìn tỉ

Thứ năm, 21/05/2015, 15:02 (GMT+7)

Ông lớn K+ độc quyền phát sóng nhiều giải bóng đá Ngoại hạng Anh với các mức chi phí đắt hơn nhà đài khác song vẫn lỗ con số lên tới 1.900 tỉ đồng.

Ông lớn K+ độc quyền phát sóng nhiều giải bóng đá Ngoại hạng Anh với các mức chi phí đắt hơn nhà đài khác song vẫn lỗ con số lên tới 1.900 tỉ đồng.

K+ từng gây nhiều sóng gió trong dư luận với việc sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh (EPL) tại Việt Nam.  Cho đến nay, vẫn không một đài nào có thể địch nổi về số lượng giải bóng đá đang được phát trên K +, đặc biệt là quyền sở hữu bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh với 380 trận đấu trong giờ vàng, kéo dài liên tục 3 năm 2013-2016.

Đặc biệt, gói cước của K+ được cho là khá đắt. Trước đây, giá một đầu thu HD bị nhà đài hét tới 3,5 triệu đồng, sau đó giảm dần xuống 2 triệu đồng và sau đó, giảm tiếp còn 1,8 triệu đồng/tháng. Mức phí này gấp đôi đầu thu truyền hình số thông thường khác.

Cùng đó, K + cũng tăng cước khá lớn, trước đây chỉ có 85.000 đồng/tháng thì nay với gói HD, phí là tới 230.000 đồng/tháng và với SD là 95.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên,  những khoản lỗ lớn,  đến nay, đã âm 1.900 tỷ đồng đang khiến dư luận dấy lên câu hỏi liệu K+ có thực sự bên bờ vực phá sản, hay có ẩn khuất gì tương tự như chuyển giá hay không?

Lỗ mỗi ngày 1 tỉ

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh (VSTV) là công ty liên doanh giữa hai đơn vị là VTV và Canal+ (kinh doanh dịch vụ truyền hình số vệ tinh thương hiệu K+ ở Việt Nam). VSTV được thành lập vào tháng 5/2009 và chính thức cung cấp dịch vụ từ đầu năm 2010, với tổng vốn điều lệ gần 340 tỷ đồng, trong đó VTV góp 173 tỷ đồng (tương đương 51%) và Tập đoàn Canal+ của Pháp đầu tư 49% còn lại.

Một con số hết năm 2012 cho thấy, sau 3 năm chính thức có mặt trên thị trường truyền hình trả tiền, K+ vẫn lỗ nặng, với tốc độ ước tính “mỗi ngày lỗ 1 tỉ đồng”, khoản lỗ của K+ chỉ tính đến 31/12/2012 đã là hơn 1.300 tỉ đồng.

K+ độc quyền phát sóng nhiều giải bóng đá "hot". Ảnh minh họa

Khoản lỗ trên đã được lãnh đạo VTV thừa nhận trong công văn số 606/THVN-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Jacques Aymar de Roquefeuil, Phó tổng giám đốc Tổng công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), đơn vị sở hữu kênh truyền hình K+ từng cho hay “Khó thể có lãi ngay được”  sau khi các con số lỗ năm 2013 được công bố.

Ông cho rằng, làm truyền hình bao giờ cũng mất những năm đầu tiên để đầu tư, sau đó dần dần có khách hàng rồi mới có Doanh thu.

Tuy nhiên khi đó, nhiều người đã đặt ra nhiều câu hỏi, với con số 1.300 tỉ đồng lỗ vượt quá cả số vốn đầu tư của K+.

Lỗ ngày càng nặng

Theo VietNamNet, năm 2014, sau 5 năm ở Việt Nam, K +lỗ ròng trước thuế 232,4 tỷ đồng, lỗ luỹ kế tính đến 31/12/2014 là 1.896,3 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 13% so với năm 2013.

Khoản lỗ khủng trên giờ đã gấp 5,5 lần vốn đầu tư và nghiễm nhiên, khiến cho vốn chủ sở hữu ngày càng giảm. Tính đến hết năm 2014, hãng truyền hình trả tiền nổi tiếng này âm vốn chủ sở hữu tới 1.551,8 tỷ đồng, âm tiếp 17% so với năm trước.

Theo công ty kiểm toán, đó là dấu hiệu của việc mất vốn và nếu tiếp diễn, nhà đài này sẽ đứng trước nguy cơ phá sản, phải ngừng hoạt động trong tương lai. Cũng bởi thế, kể từ khi thành lập, K + chưa phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cũng theo Vietjnamnet, điều đáng ngờ ở chỗ, dù báo lỗ nặng như thế nhưng K+ lại tiếp tục "chi bạo" để mua bản quyền các giải đấu bóng đá lớn của quốc tế. Cụ thể, K+ đã hoàn tất việc nhận chuyển giao từ Canal+ gói bản quyền Ngoại hạng Anh ba mùa giải 2013 - 2016 trị giá 35 triệu USD. Bên cạnh đó, trong mùa giải 2013 - 2015, K+ còn có đầy đủ và trọn vẹn bản quyền các giải bóng đá hàng đầu châu Âu khác của Anh, Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

Trước đó, K+ cũng sở hữu bản quyền 150 trận đấu vòng loại và các trận đấu giao hữu quốc tế của World Cup 2014 khu vực châu Âu và Nam Mỹ, các trận đấu siêu kinh điển và chuyến du đấu vòng quanh thế giới của đội Brazil, Argentina.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã từng đánh giá thị trường truyền hình trả tiền có tính cạnh tranh hấp dẫn, với tổng các khoản thu lên tới 10.000 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng tiền thuê bao đạt tới 150 triệu USD, nên lỗ là chuyện lạ.

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news