Tin mới

Ông Nguyễn Bá Thanh: Vụ Dương Chí Dũng đang được điều tra mở rộng

Thứ năm, 03/07/2014, 09:35 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ông Nguyễn Bá Thanh- Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết vụ án Dương Chí Dũng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngày 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng do ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương - làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri tại quận Hải Châu, chuẩn bị báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hồng Chí (P.Hòa Thuận Đông) thắc mắc: “Chống tham nhũng thời gian qua chúng ta làm khá mạnh nhưng vì sao nhiều vụ việc vẫn dây dưa, kéo dài?”.

Ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, vừa rồi đã đưa ra xét xử vụ án tham nhũng xảy ra ở Công ty cho thuê tài chính II, còn 3 vụ nữa đang làm nhưng mức độ không lớn lắm. Riêng vụ Dương Chí Dũng, đang điều tra mở rộng.

“Xét xử tham nhũng muốn nhanh cũng không được mà phải xử từng vụ một, còn tuân thủ theo pháp luật nữa!” - ông Thanh nói.

 

Cử tri Phạm Kim Mai (P.Phước Ninh) đề nghị, trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn đến gia đình, người thân… của các lực lượng chấp pháp trên biển như cảnh sát biển, kiểm ngư… để động viên họ yên tâm làm tốt nhiệm vụ. Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, Đảng và Nhà nước đang thực hiện.
Theo ông Thanh, chúng ta vẫn kiên quyết đấu tranh, phản đối hành động của Trung Quốc trên biển Đông nhưng cố gắng dùng biện pháp đấu tranh hòa bình, kêu gọi quốc tế cùng vào cuộc, ủng hộ. “Việt Nam là đất nước từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đã thấm thía mất mát đau thương quá nhiều rồi, giờ chúng ta càng yêu chuộng hòa bình” - ông Thanh nhấn mạnh.


Cử tri phản ánh quản lý nhà chung cư tại địa phương hiện nay tồn tại nhiều bất cập, nhiều người lẽ ra được ở nhà chung cư nhưng không được, trong khi đó nhiều cán bộ quản lý lại đem bán, ông Nguyễn Bá Thanh đề nghị các cấp chính quyền thành phố cần sớm kiểm tra, giám sát, xác minh việc bố trí nhà chung cư.
“Chung cư mà để cán bộ tự ý cho thuê lại, rồi mang bán kiếm tiền chơi kiểu đó là sao?” - ông Thanh đặt câu hỏi.
Đặc biệt trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay tại quận Hải Châu, có 3/7 ý kiến cử tri bày tỏ bức xúc cho rằng, thành phố không minh bạch trong việc xác minh nguồn gốc đất và cấp đất tại chùa An Long. Đại diện các ý kiến của 12 chư phái tộc gần chùa An Long cho biết, đã qua 9 lần tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo thành phố. 
Ông Nguyễn Bá Thanh đề nghị, trong kỳ tiếp xúc cử tri sau, UBND thành phố phải có câu trả lời dứt điểm về vấn đề này. Ông Thanh cũng cho rằng, nếu giữa chùa An Long và 12 chư phái tộc không thỏa thuận được tranh chấp đất thì cứ làm theo pháp luật, ra tòa để phân xử.

 

Ngày 2-7, Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng ban Nội chính Trung ương tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Đà Nẵng đã cho biết như trên.Tại buổi tiếp xúc, có nhiều cử chi đặt những thắc mắc liên quan đến vấn đề tham nhũng. Cử chi Nguyễn Văn Nghi (Q. Sơn Trà) bức xúc “tham nhũng mà cụ thể là chạy chức, chạy quyền là vấn đề gây bức xúc cho người dân, nó như giặc nội xâm, nguy hiểm không kém gì ngoại xâm”. Ông Nghi cũng dẫn chứng việc ông Trần Thanh Truyền trước khi về hưu ký bổ nhiệm cho 60 cán bộ và đề nghị có biện pháp xử lý các ông quan tham nhũng: “nhà nước cần nghiêm túc xử lý, tránh để xảy ra tình trạng, một ông quan sắp về hưu lại đẻ ra nhiều ông quan khác lên hoành hành”.
Trả lời cử chi, ông Thanh nhấn mạnh “Chúng ta cương quyết dẹp bỏ tình trạng này nhưng không thể vội vàng, cần xử nghiêm nhưng không làm oan người vô tội. Vừa rồi toà án đã đưa ra xét xử vụ án tham nhũng xảy ra ở Công ty cho thuê tài chính II, còn 3 vụ nữa đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Riêng vụ Dương Chí Dũng cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng”.
Bên cạnh đó, vấn đề về biển đảo cũng được các cử tri hết sức quan tâm, bức xúc. Phát biểu tại đây, ông Thanh nhấn mạnh “một tấc đất chúng ta cũng phải giữ gìn nhưng phải tuân thủ luật pháp Quốc tế. Cương quyết bảo vệ nhưng cũng hết sức kiên trì và bình tĩnh. Để đất nước phát triển thì phải có hoà bình, không chiến tranh”.
Phần lớn các ý kiến cử tri đều thể hiện sự bất bình trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Cử chi Nguyễn Văn Có (Q. Sơn Trà) nhấn mạnh “hắn là láng giềng mà tại sao lại đem giàn khoan, tàu bè cản trở, gây khó khăn kinh tế của ta? Đó là biển của ta, nước của ta!”.
Cử chi Lê Bá (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) cũng thể hiện sự ủng hộ của mình trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo “Nhân dân luôn đồng tình, đồng lòng với Đảng trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news