Tin mới

Ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ hai, 09/07/2018, 19:42 (GMT+7)

47/48 (97,92\%) đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

47/48 (97,92%) đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Trên Tri thức trực tuyến cho hay, chiều 9/7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành phiên họp về công tác nhân sự, bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND TP.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ 3, từ phải) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 3, từ trái), Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (bìa phải) và ông Đặng Việt Dũng - vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố (bìa trái). Ảnh: Báo Đà Nẵng

Phiên họp với sự tham dự của ông Trương Quang Nghĩa – Chủ tịch Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, ông Võ Công Trí – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 48/48 Đại biểu HĐND có mặt tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu 3 chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP Đà Nẵng gồm: Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch HĐND thành phố; một (01) Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dưới hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Nho Trung trúng cử Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 47/48 đại biểu bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,92%.

VTV thông tin, ông Nguyễn Nho Trung sinh năm 1963, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; tốt nghiệp Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ Luật học.

Ông Nguyễn Nho Trung trúng cử Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, 48/48 đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu ông Lê Minh Trung giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Minh Trung sinh năm 1976, quê quán xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội; tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Quản trị du lịch, Thạc sĩ Quản lý công.

Đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, 44/48 đại biểu (91,67%) bỏ phiếu tán thành việc bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố (3 phiếu không đồng ý và 1 phiếu trắng).

Ông Đặng Việt Dũng (SN 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường. Ông Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu. Tháng 6/2015, ông Đặng Việt Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng. 

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news