Tin mới

Ông Nguyễn Tấn Dũng thôi làm Thủ tướng

Thứ tư, 06/04/2016, 16:13 (GMT+7)

Với đa số phiếu chấp thuận, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Với đa số phiếu chấp thuận, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh Internet

Theo tin tức từ Tuổi trẻ, Thanh niên và một số báo khác đưa, chiều ngày 6/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Với đa số phiếu chấp thuận, 418 phiếu tán thành (bằng 84,62% tổng số phiếu), Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Quốc hội cảm ơn và tặng hoa cho ông  Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 67 tuổi, quê tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng liên tục 6 khóa (từ khóa VI, dự khuyết, đến khóa XI); Ủy viên Bộ Chính trị 4 khóa VIII, IX, X, XI; đại biểu Quốc hội 4 khóa X, XI, XII, XIII.

Sau khi rời quân ngũ, kể từ năm 1981, ông Nguyễn Tấn Dũng trải qua các chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Bí thư Huyện ủy Hà Tiên; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Năm 1995, ông được điều động giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an. Một năm sau ông được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Năm 1997, ông trở thành Phó thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay khi mới 48 tuổi.

Từ năm 2006 đến nay ông là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Trả lời phỏng vấn trước phiên họp Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Tôi rất thanh thản. Sau gần 55 năm chiến đấu, công tác, được Đảng, Nhà nước cho nghỉ Chính sách, được trở về sống với đời thường, được thường xuyên quây quần với gia đình con cháu và được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, đang trên đà hội nhập, phát triển và sánh vai với bạn bè trên thế giới, tôi cảm thấy hạnh phúc”, Tuổi trẻ trích lời ông Nguyễn Tấn Dũng nói.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu thảo luận dự tại đoàn sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu kín.

Sáng ngày 7/4, sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news