Ông Philipp Roesler cho biết, các nền kinh tế APEC coi Việt Nam như một trong những thành viên dẫn dắt trong việc hướng tới một thị trường cởi mở, thương mại tự do.
Các thành viên APEC đang thúc đẩy tự do thương mại, cạnh tranh công bằng, nhưng xu hướng bảo hộ, đi ngược lại toàn cầu hòa cũng đã xuất hiện ở khu vực, vậy thách thức này nên được xử lý như thế nào?
Tôi cho rằng hầu hết các thành viên APEC đều đang đi đúng hướng và toàn bộ khu vực sẽ hội nhập. Chúng ta đang đấu tranh cho tự do thương mại, thị trưởng cởi mở và cạnh tranh công bằng. Tất nhiên còn một số thách thức nhưng APEC đang nỗ lực và tôi chắc rằng sẽ thành công. Thương mại công bằng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Tất nhiên mở cửa thị trường là một việc, còn tự do thương mại lại là việc khác. Nhưng thương mại công bằng sẽ giúp bảo vệ mỗi thành viên trong cuộc cạnh tranh khỏi những điểm yếu, tất nhiên đó phải là một cuộc cạnh tranh cũng công bằng. Thương mại như vậy thì sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Ở một số nước cụ thể, họ có những phong trào khác nhau, nhưng trên thế giới nói chung, xu hướng chính vẫn là tiến lên toàn cầu hóa. Anh đã rút khỏi EU, đó là lựa chọn của họ. 27 nước khác trong Liên minh châu Âu vẫn cùng nhau tiến lên toàn cầu hóa. Tương tự, Mỹ đã rút khỏi TPP nhưng bạn hãy nhìn những gì đang diễn ra tại Việt Nam, 11 nước đang tích cực làm gì, bạn sẽ thấy rằng dù một nước dừng lại thì 11 nước còn lại vẫn đi tiếp.
Bạn luôn luôn phải chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trong giao thương và quan hệ quốc tế. Nếu nước nào đó rút lui, thì bạn cần phải có hành động. Điều đó có nghĩa là bạn lúc đó phải tập trung vào những nước còn lại, ở trường hợp TPP thì Việt Nam vẫn có thể tập trung vào 10 nước còn lại và nếu làm đúng thì vẫn thu được nhiều lợi ích.
Việt Nam nên làm gì để chuẩn bị đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa?
Tôi sẽ bắt đầu bằng việc không nói đến thách thức mà nói tới các cơ hội. Điều này sẽ mang tới trải nghiệm và tinh thần tốt hơn, đồng thời cũng phù hợp với Việt Nam hơn.
Tài nguyên lớn nhất của Việt Nam không phải là dầu mỏ, mà là con người, như tôi đã nói trước các đại biểu của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam sáng 7/11. Nhưng để sử dụng và phát huy được tiềm năng đó thì các bạn nên giáo dục những người trẻ, phải đào tạo họ, đặc biệt là cần nhiều nỗ lực hơn trong hướng nghiệp và đào tạo nghề, sau đó tạo môi trường kinh doanh cho họ, mang lại cho họ cơ hội khởi nghiệp, đánh thức tiềm năng doanh nhân của họ. Đó sẽ là điều tốt cho thế hệ tương lai của các bạn và cho toàn bộ xã hội, toàn bộ đất nước Việt Nam.
Ông Rosler trả lời phóng vấn báo Trí thức trẻ
Thủ tướng Việt Nam cũng đã nói rằng ông rất muốn thúc đẩy khởi nghiệp và ủng hộ những người trẻ. Mỗi người có thể khởi nghiệp bằng nhiều cách khác nhau, trở thành các doanh nhân công nghệ số, các doanh nhân kiểu cổ điển, trong rất đa dạng các ngành và lĩnh vực, nhưng cần lưu ý rằng công nghệ, số hóa đã hiện diện và những người khởi nghiệp trong lĩnh vực này nên đặc biệt quan tâm.
Nếu bạn nhìn vào toàn cầu hóa và vai trò đặc biệt của Việt Nam trong đó, vào việc Thủ tướng của Việt Nam đang thúc đẩy thương mại trong APEC, điều này được tất cả các thành viên APEC khác đánh giá rất cao. Họ đã coi Việt Nam như một trong những thành viên dẫn dắt trong việc hướng tới một thị trường cởi mở, thương mại tự do và cạnh tranh công bằng.
Hãy nhìn vào các cơ hội hơn là các vấn đề. Nếu Việt Nam muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì nên tập trung vào việc có các thể chế tốt,