Tin mới

Ông Tô Huy Rứa được Nhật Bản trao Huân chương Mặt Trời mọc

Thứ năm, 29/12/2016, 07:27 (GMT+7)

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các nghị sỹ Việt Nam và Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kuino Umeda đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt Trời mọc tặng ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các nghị sỹ Việt Nam và Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kuino Umeda đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt Trời mọc tặng ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Tô Huy Rứa. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin trên TTXVN, VTV, tối 28/12, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kuino Umeda đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương “Mặt Trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc” tặng ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các nghị sỹ Việt Nam và Nhật Bản.

Đây được xem là sự vinh danh dành cho ông Tô Huy Rứa vì những cống hiến trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều năm qua.


Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu và Nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản Toshihiro Nikai đã gửi thư chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kuino Umeda đánh giá, thời gian qua với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XI, ông Tô Huy Rứa đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các nghị sỹ Việt Nam và Nhật Bản, luôn hỗ trợ tích cực cho nhiều dự án chung của 2 nước.

Năm 2017 sẽ là năm quan trọng, đánh dấu một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Đại sứ Kuino Umeda mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của ông Tô Huy Rứa với tư cách là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và Hiệu trưởng danh dự trường Đại học Việt-Nhật.

Bày tỏ cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tặng phần thưởng cao quý này, ông Tô Huy Rứa tin tưởng dưới sự nỗ lực và phấn đấu chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ “đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, sâu sắc và thực chất hơn nữa.

Đánh giá cao những đóng góp của ông Tô Huy Rứa đối với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính khẳng định Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Quốc hội khóa XIV sẽ làm hết sức mình để tiếp nối, phát huy kết quả tốt đẹp mà các vị tiền nhiệm đã xây dựng và vun đắp.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news