Tin mới

Ông Trần Đại Quang được đề cử làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ hai, 25/07/2016, 09:54 (GMT+7)

Sáng nay (25/7), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng nay (25/7), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang tiếp tục được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Đại Quang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII là người duy nhất được đề cử trong danh sách trình Quốc hội để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên làm việc ngày 25/7, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận về dự kiến nhân sự. Kết quả thảo luận sẽ được báo cáo vào chiều nay trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước. 

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước tuyên thệ theo quy định. Lễ tuyên thệ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956 tại Ninh Bình; là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XI và XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XiV. 

Tại Kỳ họp thứ XI, Quốc hội khoá XIII, ông được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Công an năm 2011, ông từng kinh qua nhiều vị trí ở Tổng cục An ninh, Bộ Công an, rồi làm Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2006. Một năm sau khi giữ chức Bộ trưởng Công an, ông Trần Đại Quang được phong hàm đại tướng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news