Tin mới

PGS Văn Như Cương: "Chắc phải bốc thăm quay xổ số để chọn HS"

Thứ hai, 11/05/2015, 12:24 (GMT+7)

Dù Sở GD-ĐT Hà Nội đã bước đầu đưa ra 3 tiêu chí xét tuyển vào lớp 6, nhưng với nhiều trường THCS đặc thù trên địa bàn vẫn chưa giải quyết được "bài toàn khó" trong tuyển sinh vào lớp 6.

Dù Sở GD-ĐT Hà Nội đã bước đầu đưa ra 3 tiêu chí xét tuyển vào lớp 6, nhưng với nhiều trường THCS đặc thù trên địa bàn vẫn chưa giải quyết được "bài toàn khó" trong tuyển sinh vào lớp 6.

Ngày 7/5, báo cáo UBND thành phố Hà Nội về tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đưa ra 3 tiêu chí xét tuyển vào lớp 6 đối với các trường THCS trên địa bàn thành phố như: Xét năng lực học tập qua học bạ; kết quả của các cuộc thi từ văn hóa đến nhạc họa, thể dục thể thao ... và ưu tiên con em gia đình Chính sách

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã bác bỏ phương án phỏng vấn học sinh của trường THCS Lương Thế Vinh vì cho rằng, phương án này sẽ tạo áp lực mới cho học sinh và khiến dư luận nghi ngại về tính minh bạch trong xét tuyển. 

Trao đổi với PV báo Người đưa tin , PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường phổ thông dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, sau khi Sở không đồng ý với phương án phỏng vấn học sinh, nhà trường chỉ biết xét tuyển theo 3 tiêu chí của Sở đưa ra. 

"Nếu dựa trên 3 tiêu chí này để xét tuyển, thực tế số lượng hồ sơ bằng điểm nhau khá nhiều chứ không hề ít. Trong khi đó, Sở bác bỏ phương án phỏng vấn sau khi xét tuyển, chắc nhà trường phải bốc thăm như quay xổ số để chọn học sinh mất", thầy Văn Như Cương nói vui. 

Phụ huynh mua hồ sơ xét tuyển lớp 6 tại trường dân lập Lương Thế Vinh.

Về tiêu chí căn cứ vào kết quả các cuộc thi của các cuộc thi từ văn hóa đến nhạc họa, thể dục thể thao... PGS Cương cho rằng, nếu dựa vào tiêu chí này, từ các năm sau trở đi, phụ huynh chỉ cần cho con em giảm học thêm, đổ xô tham gia các lớp học bơi, học vẽ, múa... để đi thi lấy một chứng chỉ nào đó, hoặc có thể mua chứng chỉ bộ môn nào đó là có thể yên tâm cho việc xét tuyển. 

Thầy Cương phân tích thêm, số lượng học sinh nằm trong diện ưu tiên này thực tế không nhiều, cả TP. Hà Nội chỉ khoảng 2.000 em đạt giải nhất, nhì, ba chia bình quân cho 263 trường THCS trên địa bàn, thì mỗi trường chỉ khoảng 10 em được ưu tiên. "10 em được ưu tiên xét tuyển, song mỗi trường tuyển sinh hàng trăm học sinh. Như vậy, tiêu chí này cũng không thể giải quyết được vấn đề gì", vị lãnh đạo trường Dân lập Lương Thế Vinh cho hay. 

Còn tiêu chí dự kiến khác là con em liệt sỹ, con em chiến sĩ Trường Sa, Hoàng Sa cũng không có nhiều. Theo thầy Cương, hiện tiêu chí do Sở đưa ra đang phản khoa học, không đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh. 

Lãnh đạo trường Lương Thế Vinh cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã bán được hơn 4.000 hồ sơ và số lượng hồ sơ bán ra sẽ còn nhiều hơn trong thời gian tới. 

"Để chọn ra 600 học sinh trong hàng nghìn hồ sơ xét tuyển, nếu chỉ dựa vào 3 tiêu chí do Sở đưa ra thì thực sự là "bài toán khó" đối với nhà trường", thầy Cương lo lắng. 

Vì thế, lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh cho biết, dù không được chấp thuận tiêu chí có phỏng vấn trong quá trình xét tuyển, nhưng trường sẽ cố gắng đưa ra được tiêu chí khác phù hợp. 

"Tiêu chí con em giáo viên trong trường cũng đang được nhà trường xem xét làm một tiêu chí để cộng điểm", thầy Cương thông tin. 

Trước đó, vào ngày 7/5, UBND TP. Hà Nội đã có cuộc họp với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2015 – 2016 trên địa bàn. Tại cuộc họp này, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, tất cả các trường THCS trên địa bàn Thủ đô cần phải thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ GD-ĐT là tuyệt đối không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 – 2016. 

Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đến nay, hầu hết các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành xong kế hoạch tuyển sinh lớp 6 và nộp về Phòng GD-ĐT các quận, huyện. Một số trường có số lượng học sinh đăng ký lớn như: Lương Thế Vinh, Marie Curie, Hà Nội Amsterdam, Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi… cũng đã có phương án tuyển sinh vào lớp 6. 

Cụ thể, phương án tuyển sinh lớp 6 của một số trường đặc thù trên địa bàn TP sẽ dựa trên 3 tiêu chí: Thứ nhất là việc xét duyệt các học bạ 5 năm học của học sinh ở bậc Tiểu học. Thứ hai là học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Toán, Ngoại ngữ và các môn văn hóa, thể dục thể thao . Thứ ba là ưu tiên thí sinh là con em các gia đình chính sách. Tất cả các tiêu chí này sẽ được quy ra điểm cụ thể và các trường thực hiện xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

Tâm An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news