Tin mới

Phá hủy thành công một quả bom nặng hơn 2 tạ nằm trong lòng đất suốt 43 năm

Thứ ba, 11/08/2015, 17:15 (GMT+7)

Một quả bom hơn 2 tạ nằm đã được phá hủy thành công sau 43 năm nằm trong lòng đất.

Một quả bom hơn 2 tạ nằm đã được phá hủy thành công sau 43 năm nằm trong lòng đất.

Ngày 10/8, sau nhiều giờ đồng hồ Đội rà phá bom mìn lưu động số 1 của Tổ chức RENEW (tài trợ bởi Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy, NPA) tại Quảng Trị phối hợp với Bộ đội thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Hải Lăng đã khai quật và phá hủy thành công một quả bom nặng hơn 2 tạ nằm ngay trong vườn nhà dân.


Quả bom đã được phá hủy thành công sau 43 năm nằm trong lòng đất. Ảnh: Thanh niên

Quả bom được xác định là bom MK82, có chiều dài 1,56m, đường kính 27,4cm, nặng khoảng hơn 2 tạ. Bom được hủy nổ an toàn tại bãi hủy nổ xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Được biết, địa điểm phát hiện bom là khu vực vườn nhà của ông Nguyễn Vũ, 61 tuổi, trú thôn 1, xã Hải Thọ, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Theo lời kể của ông Vũ, vào năm 1972, máy bay của đế quốc Mỹ đã ném 3 quả bom xuống vườn nhà ông; trong đó 2 quả đã phát nổ, quả còn lại lún sâu xuống đất, không nổ.

Sau đó, bố ông Vũ đã một mình đào thêm một hố sâu gần đó, rồi bẫy quả bom này xuống hố chôn lại. Quả bom đã nằm ở vị trí đó cho tới tận bây giờ.

Phong Vân (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news