Tin mới

Phải chăng sao Hỏa từng có lũ lụt?

Thứ bảy, 05/03/2016, 09:09 (GMT+7)

Cơ quan vũ trụ Châu Âu (ESA) vừa công bố những hình ảnh được cho là dấu vết của nước trong quá khứ trên sao Hoả (Mars).

Cơ quan vũ trụ Châu Âu (ESA) vừa công bố những hình ảnh được cho là dấu vết của nước trong quá khứ trên sao Hoả (Mars).

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) trong tuần này đã công bố một bức ảnh được tạo nên bởi 67 hình chụp của tàu thăm dò Mars Express đang bay trên quỹ đạo sao Hỏa.

Mars Express là sứ mệnh thám hiểm sao Hoả đầu tiên của Châu Âu. Một trong những tàu vũ trụ đầu tiên được phóng lên thực thi sứ mệnh có tên Beagle 2. Mặc dù không hạ cánh thành công nhưng tàu vẫn tiếp tục quỹ đạo bay quanh hành tinh đỏ để gửi về những hình ảnh rõ nét nhất về bề mặt sao Hoả và hai vệ tinh của hành tinh này.

Theo ESA, dấu vết của nước để lại trên bề mặt sao Hoả tồn tại dưới những hình dạng rất khác biệt. 

Trong một số hoạt động gần đây, sứ mệnh Mars Express đã chụp được hình ảnh về khu vực Arda Valles Mar nằm về phía Tây của hành tinh đỏ.

Bức ảnh cho thấy khu vực có tên Kasei Valles, một trong những hệ thống kênh rãnh lớn nhất trên sao Hỏa, có thể từng hứng chịu nhiều trận lũ lụt lớn nhỏ khác nhau, gây ra bởi những thay đổi đĩa kiến tạo và sự hoạt động của núi lửa cách nay 3 tỉ năm.

T.V

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news