Tin mới

Xe phân khối lớn BMW đột ngột bốc cháy, tài xế nguy kịch

Thứ tư, 03/05/2017, 20:07 (GMT+7)

Liên quan tới vụ tai nạn hi hữu khiến xe mô tô phân khối lớn cùng tài xế bốc cháy, sau 4 ngày điều trị tích cực bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan tới vụ tai nạn hi hữu khiến xe mô tô phân khối lớn BMW cùng tài xế bốc cháy, sau 4 ngày điều trị tích cực bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. 

Tài xế Khoa bị bỏng rất nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên VietNamNet, chiều nay (3/5), bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình cho biết, sau 4 ngày cấp cứu anh Đào Duy Khoa (32 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP.HCM), bệnh nhân bị bỏng toàn thân trong vụ tai nạn cháy xe BMW vẫn đang nguy kịch.

Trước đó, trên Thanh niên đưa tin lúc 10h30 ngày 30/4, khi anh Khoa điều khiển mô tô BMW phân khối lớn BKS  59A3 - 088.34 lưu thông theo hướng miền Tây về TP.HCM.

Đến km 1938+300 quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp 2, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức (Long An), chiếc mô tô BMW chạy vượt lên dốc cầu Bến Lức để qua mặt ô tô cùng chiều thì mất lái va vào phần sau một ô tô du lịch.

Cú và chạm khiến mô tô bị lật ngang, xăng chảy ra đường. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát, trùm lên chiếc BMW, bén cả vào người anh Khoa

Ngọn lửa bao trùm cả người anh này. Hoảng hốt nên anh Khoa đã cho xe đâm vào chiếc taxi chạy gần đó và nhảy xuống vũng sình lầy dưới chân cầu để dập lửa. Phát hiện tai nạn, người dân địa phương đã kịp hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ và chuyển anh Khoa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định nạn nhân bị bỏng 46% độ 2 và 6% độ 3, có dấu hiệu suy thận. Tiên lượng xấu, hiện chưa thể nói trước được điều gì.

Theo bác sĩ Hiệp, chính việc nhảy xuống vũng sình lầy dưới chân cầu để dập lửa đã làm cho bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng do điểm sình lầy quá nhiều vi khuẩn. Do bị nhiễm trùng nên việc sử dụng kháng sinh cũng phải xem xét.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news