Tin mới

Pháp vô địch World Cup 2018, HLV Deschamps lập nên kỳ tích

Thứ hai, 16/07/2018, 07:48 (GMT+7)

Pháp khuất phục Croatia trong trận chung kết World Cup 2018, HLV Deschamps đã chạm kỷ lục mà trong lịch sử chỉ có hai người làm được.

Pháp khuất phục Croatia trong trận chung kết World Cup 2018, HLV Deschamps đã chạm kỷ lục mà trong lịch sử chỉ có hai người làm được.

Pháp vô địch World Cup 2018, HLV Deschamps lập nên kỳ tích - Ảnh 1.

Cách đây 20 năm, với chiếc băng đội trưởng trên tay, Didier Deschamps đã giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 sau chiến thắng 3-0 trước Brazil trong trận chung kết trên sân Stade de France.

Sau 20 năm, Deschamps một lần nữa lại bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, nhưng lần này là với tư cách cầm quân. Với chiến thắng 4-2 trước Croatia, Deschamps trở thành người thứ 3 trong lịch sử vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên.

Pháp vô địch World Cup 2018, HLV Deschamps lập nên kỳ tích - Ảnh 2.

Người đầu tiên vô địch World Cup với vai trò cầu thủ và huấn luyện viên là Mario Zagallo. Khi còn là cầu thủ, Zagallo giành chức vô địch World Cup 1958 và 1962 cùng đội tuyển Brazil. Đến Mexico 1970, Zagalo dẫn dắt đội hình có Pele, Jairzinho và Tostao lên ngôi vô địch sau chiến thắng 4-1 trước Italia.

Sau Zagallo là huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer. World Cup 1974, Beckenbauer giành Cúp vàng thế giới cùng đội tuyển Tây Đức. Năm 1990, huyền thoại được mệnh danh là "Hoàng đế" đã giúp đội tuyển Đức vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết.

HLV Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp sau 2012, thay thế người đồng đội cũ Blanc. Chiến lược gia sinh năm 1968 có màn khởi đầu tệ nhất trong vòng 50 năm với một huấn luyện viên người Pháp khi nhận tới 5 thất bại, 4 hòa trong 13 trận (ghi 11 bàn, thủng lưới 12), trong đó có cả trận thua muối mặt 0-3 trước Brazil.

Pháp vô địch World Cup 2018, HLV Deschamps lập nên kỳ tích - Ảnh 3.

Sau thời điểm ấy, tương lai của bóng đá Pháp dần tươi sáng dưới triều đại Deschamps. World Cup 2014, Les Bleus vào tới vòng tứ kết. Sau đó 2 năm, đội tuyển Pháp vào tới tận chung kết Euro 2016 và chỉ chịu thua Bồ Đào Nha của Ronaldo trong trận chung kết.

Đến World Cup 2018 trên đất Nga, Pháp của Deschamps mới thực sự là tập thể đáng gờm. Vượt qua vòng bảng một cách nhẹ nhàng, Les Bleus càng chơi càng hay để rồi lên đỉnh thế giới sau chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Croatia ở trận đấu cuối cùng.

Chúc mừng HLV Deschamps và đội tuyển Pháp! Họ xứng đáng trở thành ông vua mới của bóng đá thế giới sau hành trình ấn tượng trên đất Nga mùa hè 2018.

Thành Vinh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news