Tin mới

Phát hiện 2 người cạo đầu làm sư giả, đi khất thực tại lễ hội chùa Bà

Thứ hai, 26/02/2018, 22:55 (GMT+7)

Thấy lễ hội đông người nên hai người đàn ông trung niên đã cạo đầu, mua quần áo của nhà sư mặc vào rồi đi khất thực trước khu vực chùa Bà Thiên Hậu, Bình Dương.

Thấy lễ hội đông người nên hai người đàn ông trung niên đã cạo đầu, mua quần áo của nhà sư mặc vào rồi đi khất thực trước khu vực chùa Bà Thiên Hậu, Bình Dương.

Theo tin tức từ Dân Trí, VTC, ngày 26/2, Ban chỉ đạo lễ hội rằm tháng giêng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hai trường hợp giả nhà sư để đi khất thực trước khu vực chùa Bà Thiên Hậu. Hai người giả nhà sư là Lê Văn S. (50 tuổi) và Nguyễn Minh T. (45 tuổi, cùng quê Tiền Giang).

Hai người đàn ông giả nhà sư đi khất thực ở Bình Dương. Ảnh SGGP

Để thực hiện hành vi lừa đảo, 2 đối tượng trên đã mua quần áo nhà sư, bình bát, vàng hương… rồi đến khu vực chùa Bà bán nhang, xin tiền của khách đến cầu an. Sau khi phát hiện hành vi trên, lực lượng chức năng đã mời 2 sư giả về trụ sở công an TP Thủ Dầu Một điều tra và lập biên bản vụ việc. 

Tại đây, hai người đều khai, để  lấy lòng tin, dễ dàng xin tiền, hai người này làm giả thêm một số giấy tờ chứng minh là nhà sư tại chùa Kim Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) và danh sách những phật tử ủng hộ tiền xây chùa.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Trang (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news