Tin mới

Phát hiện 9 điểm cất giấu gỗ quý trong rừng Bà Nà - Núi Chúa

Thứ tư, 15/10/2014, 10:57 (GMT+7)

Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 9 điểm cất giấu gỗ trái phép với tổng khối lượng lên tới 19m3 gỗ quý trong khu rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa và vùng giá ranh với rừng phòng hộ của huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 9 điểm cất giấu gỗ trái phép với tổng khối lượng lên tới 19m3 gỗ quý trong khu rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa và vùng giá ranh với rừng phòng hộ của huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Số gỗ quý được phát hiện trong rừng Bà Nà - Núi Chúa

Ngày 14/10, lãnh đạo UBND huyện Đông Giang cho biết, sau nhiều ngày tiếp tục tuần tra, truy quét ở khu vực rừng giáp ranh huyện Đông Giang (Quảng Nam) và TP.Đà Nẵng, lực lượng kiểm lâm huyện Đông Giang và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã phát hiện thêm 9 điểm cất giấu gỗ trái phép.

Cụ thể, tại khoảnh 4, tiểu khu 37 lâm phận rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, lực lượng chức năng phát hiện 4 điểm cất giấu gỗ trái phép với tổng cộng 224 tấm gỗ, khối lượng khoảng 10 m3. Và tại khoảnh 1 tiểu khu 65 thuộc khu vực rừng phòng hộ địa bàn xã Tư (Đông Giang) có 5 điểm cất giấu lâm sản trái phép với 214 tấm gỗ quy cách, khoảng 9 m3. Tổng cộng, có đến 438 tấm gỗ quy cách với khối lượng gỗ được phát hiện thêm là 19,71m3 gỗ, chủ yếu là gỗ nhóm 2.

Hiện hạt kiểm lâm các đơn vị được giao vận chuyển toàn bộ số lượng gỗ trái phép cất giấu về địa điểm an toàn, phục vụ công tác điều tra, xử lý..

Như tin tức đã đưa, ngày 6/10, cơ quan chức năng phát hiện 66 phách gỗ nhóm 2, tại khoảnh 5 tiểu khu 37 thuộc lâm phận rừng đặc dụng Bà Na- Núi Chúa.

Để ngăn chặn nạn khai thác rừng trái phép trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức, kiểm tra truy quét khu vực rừng đặc dùng Cà Nhông và vùng giáp ranh.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news