Tin mới

Phát hiện mộ cổ bằng đá nguyên khối ở Quảng Bình

Thứ năm, 07/09/2017, 09:30 (GMT+7)

Trong khi đang cày ruộng tại cánh đồng Cồn Tràm, người dân tại đây đã phát hiện một hình khối bằng nguyên đá, người dân cho rằng đó có khả năng là ngôi mộ cổ.

Trong khi đang cày ruộng tại cánh đồng Cồn Tràm, người dân tại đây đã phát hiện một hình khối bằng nguyên đá, người dân cho rằng đó có khả năng là ngôi mộ cổ.

Theo Vnexpress, Tri Thức Trực Tuyến và Pháp luật TP Hồ Chí Minh, sáng 6/9, khi san ủi mặt ruộng để dồn điền đổi thửa tại xã Quảng Phương (Quảng Trạch, Quảng Bình), người dân phát hiện ngôi mộ bằng đá cách mặt đất khoảng 0,5m.

Ngôi mộ đá được người dân phát hiện. Ảnh: Vnexpress

Theo quan sát, ngôi mộ có hình hộp chữ nhật, được làm bằng đá nguyên khối, nắp đậy cũng bằng đá màu trắng.

Ngôi mộ dài khoảng 2,5 m, rộng gần 1 m, cao 0,73 m. Trên bia đá có khắc Hán tự.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Quảng Phương đã chỉ đạo dừng san ủi, bố trí lực lượng bảo vệ ngôi mộ. Đồng thời, xã cũng đã báo cáo vụ việc lên lên Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Quảng Trạch. Phòng Văn hóa huyện Quảng Trạch đã có báo cáo nhanh, xin phương án giải quyết từ Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Theo người dân, một số người cao tuổi đã có mặt tại hiện trường tham gia dịch Hán tự và cho rằng, ngôi mộ là của một vị quận công, được chôn cất từ thế kỷ XVI.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an