Tin mới

Phát hiện sứa khổng lồ bí ẩn dạt vào bờ biển

Thứ sáu, 07/02/2014, 10:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sứa khổng lồ có chiều dài 1,5m chưa thể đặt tên và phân loại được phát hiện ở một bờ biển thuộc nước Úc.

(Tinmoi.vn) Sứa khổng lồ có chiều dài 1,5m chưa thể đặt tên và phân loại được phát hiện ở một bờ biển thuộc nước Úc.

 

 Sinh vật khổng lồ này được Josie Lim và gia đình đã phát hiện  bãi biển phía nam của Hobart, Tasmania.

Phát hiện sứa khổng lồ bí ẩn dạt vào bờ biển nước Úc

Sứa khổng lồ dạt vào bờ biển nước Úc vẫn chưa xác định và phân biệt loài

Các chuyên gia tại tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp đã được thông báo về phát hiện của Josie Lim và gia đình cô.

Tiến sĩ Lisa-ann Gershwin thuộc cơ quan chính phủ CSIRO nói rằng các nhà khoa học vẫn chưa phân biệt được con sứa khổng lồ này thuộc loại nào. Chỉ biết nó có mối liên hệ họ hàng với loài sứa bờm sư tử được biết đến như là loài sứa lớn nhất của thế giới đại dương.

Loài sứa lớn nhất từng được phát hiện là Cyanea giống như loài Mane. Chúng được phát hiện ở phía Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, có chiều dài cơ thể lên đến 3m, tiến sĩ Gershwin cho biết.

Hoàng Anh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news