Tin mới

Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị siết cổ trong túi nilông

Chủ nhật, 06/04/2014, 08:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong quá trình thu gom rác ở hẻm số 177, đường Lưu Hữu Phước (P.15, quận 8, TP.HCM), một công nhân vệ sinh đã phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong túi ni lông.

(Tinmoi.vn) Trong quá trình thu gom rác ở hẻm số 177, đường Lưu Hữu Phước (P.15, quận 8, TP.HCM), một công nhân vệ sinh đã phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong túi ni lông.

 

Theo tin tức, rạng sáng ngày 4/4 bà Trần Thị Kim Hường (54 tuổi, công nhân vệ sinh quận 8) đi thu gom rác trước nhà số 177/4 đường Lưu Hữu Phước, bà tá hóa phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị bỏ trong túi ni lông và vứt ở điểm tập kết rác.

Hoảng sợ bà Hương tri hô mọi người trong khu vực được biết, đồng thời báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát điều tra Công an quận 8 đã đến khám nghiệm hiện trường và tử thi. Bước đầu xác định bé sơ sinh bị tử vong có dấu hiệu bị bóp cổ.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news