Tin mới

Phát hiện thi thể thầy giáo nổi trên sông Thu Bồn sau 3 ngày mất tích

Thứ năm, 18/01/2018, 18:44 (GMT+7)

Sau khi người dân phát hiện chiếc xe máy bỏ lại trên cầu liền tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân trên sông Thu Bồn, cách địa điểm phát hiện chiếc xe máy khoảng 1 km.

Sau khi người dân phát hiện chiếc xe máy bỏ lại trên cầu liền tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân trên sông Thu Bồn, cách địa điểm phát hiện chiếc xe máy khoảng 1 km.

Tin tức trên Tiền Phong, Thời Đạibáo Giao Thông cho hay, ngày 18/1, Công an xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, sáng cùng ngày đã tìm thấy thi thể người đàn ông để lại xe máy trên cầu Giao Thuỷ (đoạn thuộc xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Chiếc xe máy của nạn nhân được người dân phát hiện trên cầu Giao Thủy

Nạn nhân được xác định là ông N.K.L. (SN 1963), trú khối Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 15/1, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy để trên cầu Giao Thủy rất lâu nhưng không có người nên báo cơ quan chức năng.

Đến trưa ngày 15/1, chiếc xe máy này vẫn còn nguyên trên cầu và không có người nào đến nhận nên người dân đã trình báo chính quyền địa phương.
Sau khi Công an xã Đại Hoà thông tin rộng rãi để tìm chủ nhân chiếc xe, đến ngày 16/1, người thân của ông L. đã đến nhận.

Theo người thân của ông L. cho biết, những ngày qua, người đàn ông này không về nhà nên gia đình cũng không biết ông đi đâu.

Sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, đến sáng ngày 18/1 thì phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên sông Thu Bồn đoạn qua thôn Văn Ly (xã Điện Quang). Vị trí phát hiện thi thể cách cầu Giao Thuỷ khoảng 1 km.  Được biết, ông L. là giáo viên dạy thể dục.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news