Tin mới

Phẫu thuật lấy kéo bác sĩ để quên trong bụng bệnh nhân 18 năm

Chủ nhật, 01/01/2017, 10:07 (GMT+7)

Các bác sĩ vừa tiến hành mổ lấy chiếc panh (kéo) dài 15 cm ra khỏi bụng của bệnh nhân sau 18 năm bỏ quên.

Các bác sĩ vừa tiến hành mổ lấy chiếc panh (kéo) dài 15 cm ra khỏi bụng của bệnh nhân sau 18 năm bỏ quên.[mecloud]Ny4fe6BOR8[/mecloud]

Ngày 31/12/2016, tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy kéo dài 15 cm bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật (54 tuổi, xã Bình Trung, H. Chợ Đồn, Bắc Kạn).

Do ca mổ khó, nên phía Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã mời giáo sư- tiến sỹ Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội; cùng 2 bác sỹ giỏi của Bệnh viện Việt Đức và Phó giáo sư-tiến sỹ Công Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam để tiến hành thăm khám, chẩn đoán tình trạng chiếc panh trong bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật và tiến hành ca mổ. 

Phẫu thuật lấy kéo bác sĩ để quên trong bụng bệnh nhân 18 năm. Ảnh TTXVN

Vào lúc 12h30 ngày 31/12 ca mổ được tiến hành. Ca mổ kéo dài 1h30 phút, các bác sĩ đã lấy chiếc kéo han gỉ, đâm thủng đại tràng của bệnh nhân ra ngoài. Sau đó, các bác sĩ tiến hành khâu nối đại tràng cho bệnh nhân.

Được biết, mới đây ông Ma Văn Nhật (54 tuổi, ở Bắc Kạn) đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên khám vì thấy đau nhói ở bụng. Kết quả siêu âm tại phát hiện vật dài khoảng 15 cm trong bụng ông có thể là chiếc panh chuyên dùng để mổ của ngành y.

Theo ông Nhật, vào tháng 6/1998, ông bị Tai nạn giao thông khiến ghi đông xe đâm vào mạng sườn và được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn phẫu thuật. Ông Nhật cũng cho hay, trừ lần phẫu thuật cách đây 18 năm này, ông chưa phải vào viện mổ lần nào nữa.

Sau đó, phía Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã mới các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức lên thăm khám và mổ cho ông Nhật. Ca mổ được tiến hành tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news