Tin mới

Phẫu thuật loại bỏ 2kg tóc ra khỏi dạ dày cô gái trẻ

Thứ sáu, 04/10/2019, 10:20 (GMT+7)

Các bác sĩ cho biết tình trạng của cô gái này là hội chứng nghiện giật tóc có tên trichotillomania.

Các bác sĩ tại Ulan-Ude, Nga đã phẫu thuật loại bỏ một quả bóng tóc khổng lồ, nặng khoảng 2kg trong dạ dày của cô gái 19 tuổi. Bệnh nhân được đưa vào viện với những cơn đau dạ dày dữ dội.

Theo các báo cáo, cô gái trẻ bị nôn sau bữa ăn và phải vật nộn với tình trạng không còn sức lực. Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ đã phát hiện ra một viên sỏi dạ dày, một khối vật chất khó tiêu tích tụ bên trong bụng cô gái. Viên sỏi này đã nấp đầy gần như toàn bộ dạ dày, gây ra những cơn đau đớn và viêm loét.

Phẫu thuật loại bỏ 2kg tóc ra khỏi dạ dày cô gái. Ảnh: CEN

Quả bóng tóc được loại bỏ khỏi dạ dày. Ảnh: CEN

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ một quả bóng tóc khổng lồ có kích thước 50x10x10 cm. Trưởng nhóm phẫu thuật cho thiếu niên, Bator Dondokov cho biết: "Những thứ như vậy có thể bắt đầu bằng một thói quen tưởng chừng như vô hại là nhai tóc của chính mình. Nhóm người có nguy cơ cao nhất là những cô gái trẻ và nuốt tóc vào bụng".

Các bác sĩ này tin rằng quả bóng tóc được hình thành vì cô gái tự ăn tóc của mình. Ảnh: CEN

Mẹ của bệnh nhân cho biết con gái bà đã được điều trị rất tốt tại bệnh viện và gần như hồi phục hoàn toàn.

Những người nuốt tóc của mình được cho là mắc chứng rối loạn tâm thần có tên trichophagia.

Rối loạn này có liên quan tới một loại bệnh phổ biến hơn đó là trichotillomania. Người bị mắc bệnh này không thể ngừng việc tự nhổ tóc của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news