Tin mới

Phi cơ C-40 đặc chủng của đoàn tiền trạm Mỹ dự APEC đáp xuống Đà Nẵng

Thứ ba, 07/11/2017, 20:00 (GMT+7)

Chiếc Boeing C-40, phiên bản quân sự của Boeing 737-700C thuộc đoàn tiền trạm của tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC vừa đáp xuống Đà Nẵng lúc 17h35 ngày 7/11.

Chiếc Boeing C-40, phiên bản quân sự của Boeing 737-700C thuộc đoàn tiền trạm của tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC vừa đáp xuống Đà Nẵng lúc 17h35 ngày 7/11.

Chiếc C-40 hạ cánh xuống Đà Nẵng trước máy bay vận tải C-17 cũng của Mỹ khoảng 10 phút.

Phi cơ C-40 đặc chủng của đoàn tiền trạm Mỹ dự APEC đáp xuống Đà Nẵng - Ảnh 1.

C-40 là phiên bản quân sự được phát triển từ dòng máy bay dân dụng chở khách Boeing 737-700C trang bị cho cả lực lượng Không quân và Không quân Hải quân Mỹ. Tính tới thời điểm này, đã có 3 phiên bản gồm C-40A, C-40B và C-40C được chế tạo, nhưng chưa có bất cứ chiếc C-40 nào được xuất khẩu ra nước ngoài.

Phi cơ C-40 đặc chủng của đoàn tiền trạm Mỹ dự APEC đáp xuống Đà Nẵng - Ảnh 2.

C-40A có biệt danh "Clipper" hiểu nôm na là "thuyền cao tốc" được trang bị cho Hải quân Mỹ từ năm 2001 và sử dụng trong các hoạt động đảm bảo hậu cần. Chúng được trang bị hệ thống điện tử hàng không tích hợp hiện đại, bao gồm cả hệ thống cảnh báo tránh va chạm trên không, hệ thống cảnh báo va chạm mặt đất,... Các máy bay C-40A được biên chế vào lực lượng Hải quân dự bị, chuyên cung cấp khả năng không vận hạng trung và hạng nặng cho Hải quân Mỹ.

Phi cơ C-40 đặc chủng của đoàn tiền trạm Mỹ dự APEC đáp xuống Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tổng cộng có 6 chiếc C-40A đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ trong giai đoạn 2001-2002.

Phi cơ C-40 đặc chủng của đoàn tiền trạm Mỹ dự APEC đáp xuống Đà Nẵng - Ảnh 4.

C-40B được trang bị cho các đơn vị thuộc Không quân Mỹ. Chúng được mệnh danh là "văn phòng trên trời" chuyên dùng cho hoạt động chỉ huy của các lãnh đạo cấp cao thuộc Chính phủ và Quân đội Mỹ. Chúng có khoang lái khá rộng, thậm chí còn có cả khu nghỉ ngơi cho kíp lái. Nhưng đặc biệt hơn cả chính là khoang hành khách hiện đại và sang trọng, có khoang ngủ, khoang làm việc, khoang bếp,...

Phi cơ C-40 đặc chủng của đoàn tiền trạm Mỹ dự APEC đáp xuống Đà Nẵng - Ảnh 5.

C-40B ngoài nhiệm vụ quân sự, chúng còn thường xuyên phục vụ Phó tổng thống Mỹ, Thư ký Nhà Trắng và Bộ trưởng Quốc phòng cũng như nhiều quan chức cấp cao khác. Một loại máy bay khác có nhiệm vụ tương tự như vậy là C-32A được phát triển từ máy bay chở khách thương mại Boeing 757-200.

Phi cơ C-40 đặc chủng của đoàn tiền trạm Mỹ dự APEC đáp xuống Đà Nẵng - Ảnh 6.

C-40C là phiên bản không được trang bị khả năng thông tin liên lạc tiên tiến như C-40B, nhưng điểm đặc biệt của nó là có thể thay đổi cấu hình cực nhanh để có thể chở từ 42 cho tới 111 hành khách. Không quân Mỹ hiện nay đảm trách vận hành các máy bay C-40B/C để vừa làm nhiệm vụ quân sự, vừa làm nhiệm vụ chuyên chở các quan chức cấp cao của Chính phủ, Quốc hội.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Kíp lái: 5

Kích thước: Chiều dài: 33,63 m; Sải cánh: 34,32 m; Chiều cao: 12,55 m

Tải trọng: 18.000 kg; Trọng lượng rỗng: 57.150 kg; Trọng lượng cất cánh tối đa: 78.000 kg

Sức chứa: 121 hành khách; hoặc 8 pallet hàng hóa; hoặc kết hợp: 3 pallet hàng hóa + 70 hành khách.

Vận tốc cực đại: 990 km/h; Tầm bay: 5.600 km; Trần bay: 12.500 m.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news