Tin mới

Phó chánh án TAND Phú Thọ nói gì về sức khỏe cựu tướng Phan Văn Vĩnh

Thứ tư, 07/11/2018, 16:38 (GMT+7)

Theo thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ mới đây, sức khỏe của bị cáo Vĩnh và 91 bị cáo còn lại vẫn bảo đảm để tham gia phiên tòa.

Theo thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ mới đây, sức khỏe của bị cáo Vĩnh và 91 bị cáo còn lại vẫn bảo đảm để tham gia phiên tòa.

Chia sẻ trên báo Người lao động, thẩm phán Vũ Anh Tuấn, Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, cho biết đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng có liên quan đến cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao - C50) đã cơ bản hoàn tất.

Về tình hình sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh, theo ông Tuấn, trước đó bị cáo Vĩnh phải nhập viện điều trị, nhưng theo thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ mới đây, sức khỏe của bị cáo Vĩnh và 91 bị cáo còn lại vẫn bảo đảm để tham gia phiên tòa.

Ông Phan Văn Vĩnh. Ảnh Trí thức trẻ

Được biết, ông Vĩnh hiện vẫn đang nằm viện. Theo Trí thức trẻ, Vnexpress, tại bệnh viện, ông Vĩnh nộp cho thẩm phán đơn xin tham gia phiên tòa. Theo luật sư Huyền Trang, ông Vĩnh lo ngại vì bệnh tình mà ông không được tham gia phiên xử nên chủ động làm đơn. Bên cạnh đó, ông Vĩnh còn làm bản cam kết nộp cho bệnh viện, xin xuất viện để tham gia tòa vì phía bệnh viện nói ông Vĩnh là bệnh nhân đang điều trị, xuất viện phải làm cam kết.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm.

Ông Phan Văn Vĩnh nguyên là Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh bị cáo buộc khi ở đỉnh cao quyền lực tại Tổng cục cảnh sát đã cùng với thuộc cấp là bị can Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C 50 che giấu, tạo điều kiện để các ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hơn 9.000 tỉ đồng, gây nhức nhối, sụt giảm niềm tin trong xã hội.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news