Tin mới

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C

Chủ nhật, 01/07/2018, 20:32 (GMT+7)

Trước đó, 1/7 được dự báo là ngày nắng nóng nhất trong đợt nóng kéo dài. Thời tiết từ buổi sáng khá oi bức, đầu giờ chiều trời quang hơn nhờ có mây nhưng vẫn nóng gay gắt. Trên nhiều tuyến đường người dân và du khách đi lại thưa thớt.

Trước đó, 1/7 được dự báo là ngày nắng nóng nhất trong đợt nóng kéo dài. Thời tiết từ buổi sáng khá oi bức, đầu giờ chiều trời quang hơn nhờ có mây nhưng vẫn nóng gay gắt. Trên nhiều tuyến đường người dân và du khách đi lại thưa thớt.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 1.

15h15 tại Hàng Bài phía trước cửa Tràng Tiền Plaza khá vắng vẻ do tiết trời quá nắng nóng và oi bức.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 2.

Phố kem Tràng Tiền cũng chỉ có vài người khách qua lại.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 3.

Đường Đinh Tiên Hoàng thời điểm 15h30 vắng tanh.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 4.

Mặc dù chiều tối 1/7 sẽ có sân khấu ca nhạc tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thời điểm 15h30 là lúc tổng duyệt của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nhưng không khí vẫn khá vắng vẻ.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 5.

Theo nhiều người bán hàng tại đây cho biết do thời tiết nắng nóng từ đầu giờ sáng nên người dân cũng như khách du lịch rất khó chịu. Chỉ sau giờ cơm tối khi tiết trời mát mẻ hơn, mọi người mới ra đường

Nhiều du khách và người dân liên tục phe phẩy quạt khi đi bộ tại Hồ Gươm.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 7.

Một du khách che kín mặt tránh gió nóng táp vào ngay cả khi đi dưới hàng cây.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 8.

Du khách nước ngoài giải khát bằng nước mía.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 9.

Gần 16h nhưng phố Đinh Tiên Hoàng vẫn thưa người.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 10.

14h55 tại ngã tư Hoàng Cầu, Thái Hà nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 44, 45 độ C.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 11.

Nhiều người ra đường còn đeo găng tay tránh bỏng rát.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 12.

Tuyến đường Nguyễn Trãi xe máy đi vào hết làn ô tô do có bóng râm.

Phố đi bộ vắng tanh gần cuối giờ chiều, nhiệt độ đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 44 độ C - Ảnh 13.

Một xe máy đỗ dưới bóng râm giữa đường để tránh nắng chờ đèn đỏ bị xe máy khác va phải.

Người dân cố gắng tìm cách che chắn thật kỹ mỗi khi ra đường.

Phương Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news