Tin mới

Phóng viên báo Công an TP.HCM bị dí dao vào cổ khống chế khi tác nghiệp

Thứ ba, 02/12/2014, 08:51 (GMT+7)

Ngày 1/12, khi tác nghiệp tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, phóng viên Hoàng Quân báo Công an TP.HCM đã bị một số người cản trở và hành hung, thậm chí một người đàn ông lạ mặt đã dùng dao dí vào cổ khống chế phóng viên.

Ngày 1/12, khi tác nghiệp tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, phóng viên Hoàng Quân báo Công an TP.HCM đã bị một số người cản trở và hành hung, thậm chí một người đàn ông lạ mặt đã dùng dao dí vào cổ khống chế phóng viên.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 1/11, phóng viên Hoàng Quân đến địa điểm trên để xác minh đơn thư phản ánh của người dân về tranh chấp đất đai, trong khi đang chụp ảnh một lô đất ở thôn Kim Sơn, PV.Hoàng Quân bị một người đàn ông lạ mặt chạy đến chửi bới. Người này sau đó túm cổ áo, cầm dao dí vào cổ phóng viên Hoàng Quân để khống chế. Đồng thời, người đàn ông này quát mắng: “Mày là ai mà dám vào đây chụp ảnh”.

Phóng viên báo Công an TP.HCM bị dí dao vào cổ khống chế khi tác nghiệp

Sau khi được người dân tri hô, can ngăn, đối tượng này đã bỏ ra đường cách đó 100m. Phóng viên Hoàng Quân cũng đi theo sau để ra về, thì bất ngờ một thanh niên khác chạy đến đấm nhiều cú vào mặt phóng viên Hoàng Quân.

Tiếp đó, người thanh niên này cùng với người đàn ông trước đó lấy tấm ván bê tông xông vào đánh P.V. Rất may, P.V Hoàng Quân đã dùng mũ bảo hiểm chống đỡ được. Lúc này, nhiều người dân có mặt can ngăn nên sự việc dừng lại.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Thủy Bằng đã có mặt tại hiện trường và xác định được 2 đối tượng hành hung phóng viên Hoàng Quân là: Nguyễn Viết Chính và Nguyễn Viết Long đều trú xã Thúy Bằng.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy lời khai đối với PV Hoàng Quân và 2 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news